Thứ 5, 25/04/2024 03:28:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 22:42, 16/06/2017 GMT+7

Triệt phá nhóm chuyên trộm và tiêu thụ thịt chó ở Đồng Xoài

Vinh Lê
Thứ 6, 16/06/2017 | 22:42:00 526 lượt xem
BPO - Ngày 16-6, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Thời (1994) trú ấp 6, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) để xác minh về hành vi trộm cắp tài sản và Phạm Văn Tuyển (1975) trú tổ 4, khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân ( Đồng Xoài) để xác minh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 11-6, sau khi chuẩn bị bả chó (chất độc xyanua trộn với thức ăn gói thành từng cục nhỏ) Thời rủ bạn tên Việt (chưa rõ nhân thân) đi bắt trộm chó của người dân thì Việt đồng ý. Sau đó cả 2 chở nhau bằng xe máy biển số 93P1-914.79 đi lòng vòng tại khu vực xã Tiến Thành (Đồng Xoài) để tìm chó bắt trộm.

 

Nguyễn Đình Thời và Phạm Văn Tuyển tại cơ quan công anNguyễn Đình Thời và Phạm Văn Tuyển tại cơ quan công an

Khi đi đến khu vực Khu công nghiệp Đồng Xoài II, thuộc ấp 2, xã Tiến Thành thì phát hiện có 1 con chó ở ven đường, Thời liền vứt 1 cục bả chó xuống đường rồi bỏ đi. Khoảng 5 phút sau Thời và Việt quay lại thấy con chó khoảng 20kg đã chết thì lấy bỏ vào bao khiêng lên xe chở đi về hướng công ty Oma (Khu công nghiệp Đồng Xoài II). Khi đến trước cổng công ty, thấy 1 con chó đang đi trên đường Thời tiếp tục vứt cục bả xuống đường rồi bỏ đi. Khoảng 5 phút sau quay lại thấy con chó khoảng 10kg đã chết thì Thời và Việt bỏ con chó vào bao chở đến nhà Phạm Văn Tuyển (1975) bán 2 con chó lấy 1,2 triệu đồng. Sau đó cả 2 dùng số tiền này đi mua ma túy về sử dụng, còn lại 408 ngàn đồng Thời giữ để tiêu xài.

Đến khoảng 19 giờ ngày 12-6, sau khi nhậu xong, Việt, Thời và Đoàn Văn Trường (1996, thường gọi là Bo) trú ấp 1, xã Tiến Hưng bàn bạc rồi cùng nhau mang bả chó và một số dụng cụ đi bắt trộm chó về bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi Thời và Trường đang ngồi chờ Việt về lấy quần áo tại khu vực lô cao su thuộc ấp 6, xã Tiến Hưng thì bị Công an thị xã Đồng Xoài tuần tra phát hiện các đối tượng mang theo dụng cụ để bắt trộm chó nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua điều tra cho thấy Thời có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản” (2011) và 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” (2011, 2013, 2014). Thời khai nhận do không có ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định đi bắt trộm chó của người dân về bán kiếm tiền. Trước đó, Thời có quen và biết Tuyển thường thu mua chó bị đánh bả nên Thời đi trộm cắp và mang về bán cho Tuyển.

  • Từ khóa
33039

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu