Thứ 7, 20/04/2024 11:26:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:50, 21/07/2013 GMT+7

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Chủ nhật, 21/07/2013 | 09:50:00 2,409 lượt xem

Ngày 20-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với An ninh Điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Việt Nam và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh triển khai chuyên án 453L về “Đưa người vượt biên trái phép qua biên giới”, bắt đối tượng cầm đầu Trần Thị Hạnh cùng một số đồng bọn trong đường dây.

Lực lượng chức năng áp tải đối tượng Trần Thị Hạnh phục vụ điều tra.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 18-7, tại khu vực cột mốc số 1366+700 khu 7, Hải Yên, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng trên đã bắt giữ Phạm Văn Long (41 tuổi, quê Tiên Lãng, Tiên Yên) và Lý Quang Sáng (24 tuổi, quê Đông Ngũ, Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) khi đang tổ chức đưa Chu Văn Phong (41 tuổi) và Pha Hoàng Luận (42 tuổi), đều ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Các đối tượng này khai nhận việc tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc là do Trần Thị Hạnh (44 tuổi, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiếp tục bao vây bắt giữ đối tượng Hạnh, khi Hạnh đang làm thủ tục đưa anh Nguyễn Tiến Lưu (28 tuổi, quê thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xuất cảnh sang Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Bước đầu, Hạnh khai nhận trước đó đã tổ chức đưa khoảng 15 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm.

(Theo SGGP)

  • Từ khóa
24997

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu