Thứ 5, 25/04/2024 18:25:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 15:40, 24/07/2014 GMT+7

Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam"

Thứ 5, 24/07/2014 | 15:40:00 181 lượt xem
Những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam  được giới thiệu tại triển lãm.Chủ tịch Hồ Chí Minh trên boong tầu Đuymông Đuyêvin (Durmont D' urville) ngắm nhìn thành phố Hải Phòng sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, ngày 20-10-1946.Các sĩ quan và thủy thủ tàu chiến Pháp Emine Bertin đón Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người ra Vịnh Hạ Long hội đàm với thủy sư đô đốc Pháp D’ argenlieu, ngày 24-3-1946.Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 5, trung đoàn 57, bộ đội bảo vệ Sầm Sơn, ngày 18-7-1960.Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng anh hùng du hành vũ trụ Liên Xô Giéc-man Ti-tốp  thăm vịnh Hạ Long, ngày 22-1-1962.Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ, chiến sĩ hải quân tầu T554 và  đơn vị pháo bờ biển trên đảo hòn Rồng, ngày 31-3-1959.Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi thành tích vẻ vang trong xây dựng, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, ngày 5-8-1965.Lệnh số 16 - LCT của Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho đơn vị 152 đảo Bạch Long Vĩ thuộc quân khu Đông bắc, đã bắn rơi một máy bay giặc Mỹ, ngày 22-1-1966.Khu trưng bày “Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử” giới thiệu với công chúng trong và ngoài nước nhiều tài liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.“An Nam quốc đồ” vẽ toàn thể nước Đại Việt thời vua Lê Thánh Tông trị vì (1460-1497), ấn hành năm 1497.Bản đồ bờ biển nước ta do công ty Đông Ấn Hà Lan xuất bản năm 1749, trên bản đồ thể hiện hình vẽ về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.Cờ Tổ quốc trên đảo Sinh Tồn đông, huyện đảo Trường Sa sử dụng treo trên đảo từ tháng 12-2001 đến tháng 2-2014.Hướng dẫn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu khái quát về hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong thời gian gần đây.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam” gồm ba phần: Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử; Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam; Biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc hiện nay.
 
Với gần 200 bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, tài liệu và hiện vật, Triển lãm giới thiệu những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý đối với chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tầm nhìn và tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khai thác, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; cuộc đấu tranh chính nghĩa của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam thời gian qua.

Nguồn ĐCSVN

  • Từ khóa
111180

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu