Thứ 6, 19/04/2024 06:07:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:24, 08/12/2017 GMT+7

Triển khai phòng, chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm năm 2018

Minh Luận
Thứ 6, 08/12/2017 | 15:24:00 1,134 lượt xem
BPO - Ngày 8-12, Ủy ban Quốc gia (UBQG) phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị

Theo báo cáo của Thường trực UBQG, ước tính năm 2017 cả nước phát hiện mới khoảng 9.800 người nhiễm HIV, 1.800 người nhiễm HIV tử vong. So với năm 2016, giảm 1,1% số người nhiễm mới, giảm 15% số người tử vong. Hiện có 208.371 người nhiễm HIV còn sống; khoảng 122.439 người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV, tăng gần 6.000 bệnh nhân so với cuối năm 2016. Trong công tác can thiệp giảm tác hại, 53 tỉnh, thành phố đã tiếp cận, phát bơm kim tiêm sạch cho khoảng 126.000 người nghiện ma túy; phát bao cao su cho trên 120.000 người có nguy cơ cao.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm, các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng về ma túy, thu giữ 906,7kg heroin, 856,9kg và 979.487 viên ma túy tổng hợp, 376,4kg cần sa khô, 111kg cần sa tươi, 108kg cỏ Mỹ, 17,6kg ketamine cùng nhiều vật chứng, tài sản có liên quan. Cả nước có 222.582 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 11.831 người so với năm 2016. Tình trạng mại dâm hoạt động trá hình gây khó khăn cho công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý. Cả nước phát hiện có 408 tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, 3.473 người bán dâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh, thành phố bám sát chương trình công tác năm 2018, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt việc điều trị cho người nghiện bằng Methadone, nâng tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị bằng ARV, giảm các tụ điểm mại dâm…  

Dịp này, UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã khai trương hệ thống quản lý thông tin điều trị Methadone bảo đảm người nghiện ma túy đi đến đâu cũng được điều trị liên tục.

  • Từ khóa
19527

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu