Thứ 7, 20/04/2024 12:10:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 14/07/2011 GMT+7

Libya vừa cáo buộc NATO phạm tội ác chiến tranh

Thứ 5, 14/07/2011 | 00:00:00 141 lượt xem

Một khu dân cư ở ngoại ô Tripoli bị trúng bom của NATO
Theo AFP, ngày 13-7, Trưởng công tố Libya, Mohamed Zekri Mahjubi đã cáo buộc rằng các cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành từ cuối tháng Ba nhằm hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy đã làm hơn 1.100 dân thường thiệt mạng và khoản 5.500 người khác bị thương.

Trao đổi với các phóng viên nước ngoài tại Tripoli, ông Mahjubi cho biết ông đang tìm cách truy tố Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại các tòa án của Libya về "những tội ác chiến tranh."

Ông Mahjubi nói: "Trên cương vị Tổng Thư ký NATO, ông Rasmussen phải chịu trách nhiệm về các hành động của tổ chức này vì đã tấn công dân thường không có vũ trang, cướp đi sinh mạng của 1.108 người và làm 4.537 người khác bị thương trong các trận oanh tạc thủ đô Tripoi và những thành phố và làng mạc khác."

Ngoài tội ác chiến tranh, ông Mahjubi còn cáo buộc ông Rasmussen tìm cách sát hại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, "chủ tâm xâm lược chống lại dân thường vô tội" và "sát hại trẻ em."

Ngoại ra, Tổng thư ký NATO cũng bị buộc tội "tìm cách lật đổ chế độ ở Libya" và thay thế chế độ này bằng phong trào nổi dậy nằm dưới dưới sự điều khiển của NATO nhằm "chiếm đoạt tài nguyên" dầu mỏ của Libya.

                                                                                            (Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67040

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu