Thứ 6, 19/04/2024 07:07:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:45, 27/12/2018 GMT+7

Trên 49,1 tỷ đồng thực hiện chế độ, chính sách với người có công

Thứ 5, 27/12/2018 | 14:45:00 98 lượt xem

BP - Năm 2018, các chế độ, chính sách ưu đãi với gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, ngành lao động - thương binh - xã hội thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Toàn tỉnh đã giải quyết 2.510 hồ sơ, trong đó có 1.657 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 441 hồ sơ mai táng phí, 155 hồ sơ di chuyển ra ngoài tỉnh, 61 hồ sơ chất độc hóa học, 14 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sĩ, 4 hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Đồng thời, trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 18.822 đối tượng với tổng kinh phí 49,188 tỷ đồng và đảm bảo 100% đối tượng này đều có thẻ bảo hiểm y tế.

Trong năm, tỉnh đã trích kinh phí, vận động các nguồn để mua thẻ bảo hiểm y tế và cấp kịp thời cho 30.442 người thuộc hộ nghèo, 9.783 người thuộc hộ cận nghèo, 71.352 người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn, 73.210 người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, xây dựng 430 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở. Nhân các ngày lễ lớn, tết cổ truyền dân tộc năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 116.726 phần quà cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác, với tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng.

Phát huy kết quả nêu trên, dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bên cạnh trích kinh phí từ nguồn ngân sách và kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh, UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức vận động nhằm đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng khó khăn đột xuất khác trên địa bàn quản lý được hỗ trợ quà.

L.N

  • Từ khóa
61652

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu