Thứ 5, 25/04/2024 14:28:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:02, 18/12/2016 GMT+7

Trên 300 người tham gia lễ hội hoa đăng

Thế Tường
Chủ nhật, 18/12/2016 | 08:02:00 1,210 lượt xem
BPO - Ngày 17-12 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Bính Thân), Ban trụ trì chùa Nhuận Minh (xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) tổ chức lễ hội hoa đăng.

Buổi lễ thu hút trên 300 phật tử, người dân trong và ngoài xã tham dự.

Đại đức Thích Quảng Hiền chia lửa hoa đăng cho các phật tử

Đại đức Thích Quảng Hiền, trụ trì chùa Nhuận Minh cho biết: “Lễ hội hoa đăng được tổ chức hàng năm nhằm ngày đảng sanh của đức phật A di đà Vô Lượng Quang. Tham gia lễ hội, các phật tử và người dân cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất, quốc thái dân an, nước nhà thịnh vượng. Hoa đăng được thắp sáng trong lễ hội nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, tâm linh và văn hóa của người Việt Nam, cùng mong muốn cầu cho năm mới 2017 an lành, tốt đẹp”.

Không khí trang nghiêm của buổi lễ

Buổi lễ có các nghi thức: Dâng đèn, niệm hương, nhiễu đăng, cầu nguyện và thả đăng. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, Ban trụ trì chùa quyết định thả đăng tại hồ nước nhân tạo trong khuôn viên chùa.

Người tham gia lễ hội thả hoa đăng và bày tỏ tâm nguyện của mình

Tham gia lễ hội, em Phan Thị Phượng, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh nói: Hằng năm, em và gia đình đều tham gia các lễ hội hoa đăng được tổ chức tại chùa. Nhờ đó, em hiểu biết hơn về các nghi thức Phật giáo, đồng thời tự bồi đắp cho bản thân tình yêu thương gia đình, quê hương và đất nước.

Dịp này, Ban trụ trì chùa Nhuận Minh đã quyên góp và phát tặng 200kg gạo cho các phật tử có hoàn cảnh khó khăn tại xã.

  • Từ khóa
92510

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu