Thứ 5, 18/04/2024 13:12:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:30, 07/11/2014 GMT+7

Tráo xe trong bệnh viện

Thứ 6, 07/11/2014 | 08:30:00 1,898 lượt xem

* Tráo xe trong bệnh viện

BP - Ngày 3-11, nhân viên trông giữ xe Bệnh viện Đa khoa Chơn Thành (khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) và chị Mai Thị Huyên (24 tuổi, là nhân viên bệnh viện), anh Nguyễn Bá Hùng (27 tuổi, trú ấp 3B, xã Minh Hưng, Chơn Thành - đi thăm người bệnh) phát hiện bị kẻ gian lấy mất xe máy hiệu Wave biển số 93B1-089.29 (của chị Huyên) và một xe hiệu Exciter biển số 93B1-121.76 (của anh Hùng) gửi trong nhà xe trước đó. Công an huyện Chơn Thành xác minh, phát hiện kẻ gian đã dùng 2 xe máy không gắn biển số có giá trị thấp đem vào gửi trong nhà xe của bệnh viện và đánh tráo.

 

* Giả danh công an lừa “chạy án”

BP - Ngày 4-11, Công an tỉnh bắt giữ Đỗ Đăng Thế Phong (29 tuổi, trú xã Lộc Thạnh, Lộc Ninh) về hành vi giả mạo công an hình sự để lừa đảo chiếm đoạt 45 triệu đồng và 1 chỉ vàng (9999) của bà Thái Thị Thu Hà (45 tuổi, trú xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh) để lo “chạy án” cho chồng phạm tội đánh bạc. Tuy nhiên, sau 3 lần giao dịch và nhận đủ tiền tương đương 50 triệu đồng của bà Hà, Phong vẫn không thực hiện theo thỏa thuận. Nghi ngờ bị lừa, bà Hà đã trình báo công an.

 

* Bán điện thoại lậu

BP - Ngày 4-11, Công an huyện Chơn Thành phối hợp Công an xã Minh Hưng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh điện thoại di động Thanh Phong tại ấp 3B, xã Minh Hưng do Trần Hoài Hậu (27 tuổi, trú tổ 9, ấp 10, xã Minh Hưng) làm chủ. Tổ công tác phát hiện 4 máy điện thoại di động và 7 loa xuất xứ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ. Tại cơ sở kinh doanh điện thoại di động Lê Kiên cùng địa chỉ do Lê Đức Trung Kiên (32 tuổi, trú tổ 5, ấp Xa Cát, xã Thanh Bình, Hớn Quản) làm chủ, có 2 máy điện thoại di động và một số phụ kiện điện thoại di động xuất xứ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ. Số tang vật trên đã được lập biên bản và thu giữ để xử lý.

ANBP

  • Từ khóa
27843

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu