Thứ 4, 24/04/2024 01:48:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:00, 21/03/2017 GMT+7

Trao niềm vui đến người nghèo

Thứ 3, 21/03/2017 | 08:00:00 304 lượt xem
BP - Vận động xây dựng nhà tình thương là việc làm ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho người nghèo có nhà ở ổn định, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Thời gian qua, tuổi trẻ Công an huyện Đồng Phú là điểm sáng trong việc trao niềm vui cho người nghèo bằng những mái ấm tình thương.

Ngôi nhà trong mơ

Gia đình bà Thị Út, dân tộc S’tiêng ngụ ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi thuộc diện hộ nghèo. Nhà bà đông con, không có đất sản xuất, lại không có công việc ổn định phải đi làm thuê quanh năm. Cả gia đình sống trong ngôi nhà tạm bợ mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì dột. Tháng 7-2016, Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú đã phối hợp cùng chùa Đức Bổn (Bù Đăng) và chính quyền cơ sở tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương có diện tích 32m2, tổng kinh phí xây dựng 40 triệu đồng cho gia đình bà Thị Út. Nhận được căn nhà, bà Út xúc động: Nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới gia đình lại có căn nhà mới. Có nhà rồi, gia đình tôi sẽ yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

 

Căn nhà tình thương tặng hộ nghèo Nguyễn Trọng Lượng, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi do Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú phối hợp vận động xây dựng

Tương tự hoàn cảnh gia đình bà Thị Út, hộ anh Điểu Tích (1972), dân tộc S’tiêng, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi thuộc diện hộ nghèo thâm niên của xã. Năm 2016, gia đình anh được Công an huyện Đồng Phú vận động xây nhà tình thương với diện tích 32m2, trị giá 40 triệu đồng. Nhận quyết định trao nhà, anh Tích vui vẻ cho biết: Gia đình đông con, tôi sức khỏe yếu, nhà không có đất canh tác, không có công việc ổn định nên thu nhập bấp bênh. Có được ngôi nhà mới, gia đình tôi rất vui vì từ nay không sợ mưa dột hay nắng chiếu xuyên nhà.

Mang niềm vui đến người nghèo

Những năm qua, tuổi trẻ Công an huyện Đồng Phú tổ chức nhiều hoạt động tăng cường về các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cùng chính quyền cơ sở chung tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư, hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Từ năm 2014 đến nay, Chi đoàn Công an huyện phối hợp với các đội nghiệp vụ vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 4 căn nhà đồng đội cho 4 công an viên tại các xã Tân Lập, Thuận Lợi, Tân Lợi, Đồng Tiến với tổng trị giá 340 triệu đồng. Vận động các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng 28 nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với 1,12 tỷ đồng. Tính riêng dịp tết Đinh Dậu 2017, đoàn viên chi đoàn đã vận động xây dựng 8 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trị giá 320 triệu đồng. Song song với việc trao tặng nhà tình thương, đoàn viên chi đoàn còn tổ chức vận động và tặng 5.307 phần quà, trị giá 894 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, Bí thư Chi đoàn cho biết: Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an huyện Đồng Phú chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”, trong nhiệm kỳ tới chi đoàn phấn đấu xây dựng ít nhất 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở để chung tay cùng địa phương góp phần xóa nhà tạm bợ, hư hỏng, dột nát, giúp người dân vượt khó vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

X.Túc

  • Từ khóa
57949

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu