Thứ 6, 19/04/2024 00:48:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:37, 19/09/2014 GMT+7

Trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII

Thứ 6, 19/09/2014 | 16:37:00 256 lượt xem

>> [Video] Trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 7 và phát động cuộc thi lần thứ 8 năm 2014 - 2015

BP - Sáng 18-9, tại hội trường UBND huyện Chơn Thành diễn ra lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2013-2014 và phát động cuộc thi lần thứ VIII, năm 2014-2015. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Chơn Thành, 37 tác giả và hơn 500 học sinh trên địa bàn tỉnh đã về dự.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014 có trên 2.000 mô hình, sản phẩm tham gia. Trong đó 686 mô hình, sản phẩm lọt vào vòng thi cấp huyện, thị xã. Ban tổ chức (BTC) đã chọn 165 mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả có 74 mô hình, sản phẩm lọt vào vòng chung khảo. Trong đó, 19 mô hình, sản phẩm của thí sinh lứa tuổi nhi đồng; 23 mô hình, sản phẩm lứa tuổi thiếu niên; 32 mô hình, sản phẩm thuộc lứa tuổi thanh niên.

Qua đánh giá, phỏng vấn trực tiếp tác giả của 44/74 mô hình, sản phẩm, BTC đã trao 38 giải cho 37 mô hình, sản phẩm xuất sắc. Trong đó, giải đặc biệt thuộc về thí sinh Đậu Bá Kiên (1997), đơn vị huyện Bù Đăng với sản phẩm “Phần mềm tin học hỗ trợ chấm bài thi trắc nghiệm”; 3 giải nhì thuộc về Nguyễn Phương Hiếu (1996), đơn vị huyện Lộc Ninh với “Phần mềm tin học Gee Voo Elife”; Thới Hạ Sang và Lê Đình Huỳnh, đơn vị thị xã Đồng Xoài với sản phẩm “Máy cho gia cầm ăn cám tự động”; Đào Công Hoài (1996), đơn vị huyện Lộc Ninh với sản phẩm “Robot địa hình”. Ban tổ chức cũng trao 9 giải ba, 24 giải khuyến khích và 1 giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Cuộc thi do Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia tích cực của thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Trong đó có những em đến từ các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, xa, biên giới mạnh dạn tham gia. Qua 7 lần tổ chức, cuộc thi đã đoạt 21 giải toàn quốc, 3 huy chương bạc tại triển lãm quốc tế Sáng tạo khoa học - công nghệ trẻ châu Á.

Tại lễ trao giải, BTC cũng trao giải nhất đồng đội cho BTC cuộc thi thị xã Đồng Xoài, giải nhì cho BTC huyện Bù Đăng, giải ba cho BTC huyện Lộc Ninh... 3 trường học, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, tổ chức cuộc thi và 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2014 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng cho rằng: Để cuộc thi phát triển sâu rộng, các ngành, các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc thi; chủ động triển khai cuộc thi sâu rộng ở cơ sở, nhằm thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tích cực tham gia cuộc thi, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân.

Thay mặt BTC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ VIII, năm 2014-2015.              

N.Hà - N.Nam

 

  • Từ khóa
84567

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu