Thứ 6, 19/04/2024 22:30:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:42, 23/04/2018 GMT+7

Trao 130 suất học bổng “Vì tương lai Việt Nam 2018”

Thứ 2, 23/04/2018 | 10:42:00 140 lượt xem
BP - Sáng 22-4, tại Công ty Điện lực Bình Phước, Báo Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím, TP. Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức lễ trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam 2018” dành cho học sinh các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Dự lễ có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo các Tỉnh đoàn: Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng 130 học sinh vượt khó học tốt.

Quỹ học bổng “Vì tương lai Việt Nam” do Báo Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím thành lập từ năm 1995, nhằm hỗ trợ những học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 23 năm qua, hàng chục ngàn suất học bổng đã được báo trao tặng. Nhiều học sinh nhận học bổng nay đã trưởng thành trong mọi lĩnh vực trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ năm 2013-2017, Quỹ học bổng “Vì tương lai Việt Nam” với sự tài trợ của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao 2.350 suất (trị giá 2 triệu đồng/suất) với tổng 4,7 tỷ đồng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi từ lớp 9 đến 12 tại các khu vực trong cả nước. Năm 2018, quỹ tiếp tục trao 600 suất tặng học sinh vượt khó học tốt tại các tỉnh, thành.

Dịp này, quỹ đã trao 130 suất, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tặng các em lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn thuộc 4 tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong số học sinh được trao học bổng đợt này, có em Kiều Thị Thu Thảo, lớp 12A1, Trường THPT Bình Long (Bình Long) là trường hợp đặc biệt khó khăn nhất. Cha mẹ ly hôn, nhiều năm qua một mình em vừa bươn chải kiếm tiền nuôi cha bị tật nguyền, vừa đi học nhưng Thảo học rất giỏi.

V.Thuyên

  • Từ khóa
87681

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu