Thứ 6, 19/04/2024 06:49:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:33, 15/08/2017 GMT+7

Trăn trở trong duy trì tiêu chí NTM ở Thanh Lương

Thứ 3, 15/08/2017 | 17:33:00 278 lượt xem
BP - Sau hơn 1 năm cán đích xã nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn ở xã Thanh Lương, thị xã Bình Long ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Thanh Lương vẫn luôn trăn trở là làm sao giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Nỗ lực của cả hệ thống chính trị

Thanh Lương là một trong 20 xã điểm của tỉnh được chọn xây dựng NTM, giai đoạn 2011-2016. Gần 6 năm thực hiện chương trình là khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn nơi đây. Nhiều công trình được xây dựng, đưa vào sử dụng đã góp phần củng cố lộ trình sớm đưa Bình Long trở thành đô thị loại III.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình NTM, một trong những tiêu chí được Thanh Lương chú trọng là tổ chức sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. Để thực hiện, xã thường xuyên phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông thị xã tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Nhiều hộ đã vận dụng tích cực, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình phát triển kinh tế hộ gắn với tập thể được nhiều địa phương đến học hỏi nhân rộng, như: Thâm canh trồng xen nhiều loại cây trồng cho thu lợi thêm hàng trăm triệu đồng/năm trên cùng diện tích đất của gia đình bà Phạm Thị Thủy Tiên ở tổ 7, ấp Thanh An; Câu lạc bộ nuôi gà an toàn sinh học Thanh Bình ở ấp Thanh Bình...

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, họp UBND xã, lần nào ông Điểu Cang, Trưởng ấp Cần Lê cũng đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn tại các ấp đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

Xã còn huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, nhân dân và tranh thủ nguồn hỗ trợ của tỉnh, thị xã để sửa chữa, làm mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) theo cơ chế đặc thù. Đến nay, đã có hơn 50/70km đường GTNT của xã được nhựa hóa, bê tông xi măng, đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa cho người dân và đang tiếp tục hoàn thiện những đoạn còn lại...

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã xuống các ấp, sóc, cuối năm 2016, Thanh Lương cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, được tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Ông Võ Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã nghiêm túc quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, chủ động triển khai khảo sát, lập, thực hiện các quy hoạch trong xây dựng NTM và phát động rộng rãi phong trào thi đua xây dựng NTM giữa các ấp, sóc. Trong đó chú trọng huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống GTNT, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học...

Khó khăn trong DUY TRÌ và nâng cao chất lượng tiêu chí

Hiện nay, việc giữ vững các tiêu chí đã đạt đang là thách thức không nhỏ đối với Thanh Lương. Bởi được công nhận đạt chuẩn mới chỉ là bước khởi đầu trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. Ông Võ Văn Quốc cho biết: Để duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Lương luôn chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của đề án, quy ước ấp, sóc văn hóa. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình, tránh tình trạng xuống cấp.

“Đã là xã NTM thì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải đảm bảo, kinh tế không ngừng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Thực tế, chúng tôi chưa thực sự hài lòng với những tiêu chí NTM đã đạt mà luôn xác định phải tiếp tục duy trì, đánh giá đúng thực lực, mức độ bền vững của từng tiêu chí để tìm ra nguyên nhân, giải pháp, chỉ đạo khắc phục. Qua rà soát, hiện một số tiêu chí như môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục và giao thông nảy sinh bất cập, nếu không khắc phục kịp thời sẽ khó giữ chuẩn” - ông Quốc nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện bãi rác thải sinh hoạt của thị xã rộng 2 ha, tại ấp Thanh Hà đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù các cấp, ngành ở thị xã đã mời gọi nhà đầu tư về xử lý, nhưng đến nay mọi việc vẫn “án binh bất động”. Bên cạnh đó, việc phát triển chăn nuôi tuy thúc đẩy kinh tế địa bàn phát triển nhanh hơn, song do ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao nên nhiều hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp ra kênh, mương gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường...

Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng giao thông, khi đánh giá xã đạt chuẩn NTM, một số hạng mục được tỉnh cho nợ, nhưng việc “trả nợ” của xã đến nay gần như vẫn “giậm chân tại chỗ”. Xã đang nợ đọng các công trình xây dựng đường GTNT hơn 16 tỷ đồng, nhưng vẫn còn khoảng 20km đường liên ấp, tổ nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là Cần Lê, Phố Lố, Sóc Giếng chưa được đầu tư. Ông Điểu Cang, Trưởng ấp Cần Lê mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ ấp, sóc nghèo để xã tiếp tục bê tông hóa những con đường giúp đồng bào đi lại thuận tiện.

Điều đáng nói nữa là nhiệm vụ duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất tiêu chí về giao thông và cơ sở vật chất văn hóa, nếu không được quản lý, bảo trì thường xuyên sẽ xuống cấp rất nhanh. Khi đó những thành quả mà cả hệ thống chính trị và nhân dân ở Thanh Lương bỏ ra bao năm mới đạt được sẽ trở thành con số không.

T.Mảng

  • Từ khóa
54096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu