Thứ 5, 28/03/2024 22:28:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:44, 07/03/2018 GMT+7

Trận chiến tại Stalingrad

Thứ 4, 07/03/2018 | 14:44:00 2,369 lượt xem
BP - Cách đây hơn 75 năm, Hồng quân Liên Xô đã đập tan cuộc bao vây thành phố Stalingrad của phát xít Đức, mở ra bước ngoặt mới trong cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại.

Sau khi thực hiện không thành công kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng” vào Liên Xô, phát xít Đức đã huy động trên 1,1 triệu quân cùng 675 xe tăng, 10.250 pháo, súng cối và 732 máy bay tổ chức bao vây và tấn công vào thành phố Stalingrad. Ngày 17-2-1942, quân Đức bắt đầu bằng một cuộc oanh kích quy mô chưa từng có đã biến thành phố này thành đống gạch vụn. Hồng quân Liên Xô tổ chức phòng thủ từng khu vực, biến các ngôi nhà thành pháo đài chiến đấu, các góc phố, miệng cống trở thành... chiến hào. Tháng 7-1942, Hitler đã huy động lực lượng từ các chiến trường khác về mặt trận Stalingrad, nâng tổng số quân Đức tại đây lên 1,6 triệu lính cùng 3.000 xe tăng, 2.000 máy bay và 17.000 pháo, súng cối. Tháng 9-1942, quân Đức làm chủ khoảng 90% diện tích thành phố Stalingrad. Lúc này, Bộ thống soái tối cao của Liên Xô đã có những quyết sách kịp thời về tăng cường lực lượng, trang thiết bị cho mặt trận Stalingrad. Giữa tháng 11-1942, Hồng quân Liên Xô bắt đầu phản công bằng chiến dịch “Sao Thiên Vương”. Tháng 12-1942, phát xít Đức mở chiến dịch “Bão mùa đông” nhằm giải cứu các đơn vị đang bị Hồng quân bao vây. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, thành phố đã bị bom đạn phá hủy hoàn toàn. Đầu tháng 1-1943, Hồng quân Liên Xô lần lượt đánh tan hàng chục sư đoàn tăng thiết giáp, sư đoàn cơ giới và nhiều sư đoàn bộ binh khiến quân Đức lâm vào thế tuyệt vọng. Ngày 2-2-1943, toàn bộ lực lượng quân Đức còn lại ở mặt trận Stalingrad đã kéo cờ trắng đầu hàng. Trong đó có 24 tướng lĩnh cao cấp và 1 viên Tư lệnh Tập đoàn quân số 6, Thống chế Friedrich Paulus.

Các nhà nghiên cứu lịch sử thế giới đánh giá, cuộc chiến giữa Liên Xô và Đức diễn ra tại mặt trận Stalingrad là trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử loài người. Trận chiến này đã làm cho Stalingrad từ một thành phố công nghiệp phát triển bậc nhất ở Liên Xô trở thành đống gạch vụn. Trận đánh còn làm chết trên 2,6 triệu người cho cả hai phía. Riêng Đức bị chết khoảng 1,5 triệu quân, thiệt hại 3.500 xe tăng, 3.000 máy bay và 12.000 pháo, súng cối bị phá hủy. Còn phía Liên Xô bị tổn thất trên 1,1 triệu người...

Chiến thắng Stalingrad được xem là bước ngoặt lớn, quyết định quan trọng đối với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Bởi chiến thắng này, Hồng quân Liên Xô đã chuyển từ thế bị động, phòng thủ sang tổng tấn công, truy kích trên toàn bộ mặt trận. Đồng thời cuộc chiến đã làm suy yếu nhanh chóng lực lượng của phát xít Đức. Chiến thắng này còn tạo ra sức mạnh tinh thần, cổ vũ mạnh mẽ nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, đứng lên sát cánh kề vai đánh đuổi phát xít giành độc lập dân tộc cho đất nước.

Tấn Phong
(Theo 102 sự kiện tiêu biểu thế giới)

  • Từ khóa
66601

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu