Thứ 6, 29/03/2024 06:34:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:09, 28/08/2019 GMT+7

HỒ SƠ SỰ KIỆN

Trận chiến Borodino

Thứ 4, 28/08/2019 | 15:09:00 4,626 lượt xem

BP - Do liên tục bị thất bại trước người Pháp vào năm 1805 và 1807, Nga hoàng Aleksandr I bị Napoléon ép ký nhiều hiệp định bất lợi cho nước Nga. Việc này đã gây ra làn sóng căm phẫn trong giới quý tộc và nhân dân Nga. Để buộc đối phương phải thuần phục mình, ngày 16-6-1812, Napoléon chỉ huy “Đội quân vĩ đại” tấn công xâm lược nước Nga.

Trước sức ép của nhân dân, Aleksandr I phát động cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại quân Pháp. Tuy nhiên, do nội bộ triều đình Nga lục đục nên trong những ngày đầu cuộc chiến, quân Pháp giành nhiều thắng lợi. Trước làn sóng phản đối quần chúng và binh sĩ, ngày 5-8-1812, Nga hoàng đã đưa nguyên soái Mikhail Kutuzov lên làm Tổng chỉ huy quân đội để tổ chức lực lượng chống Pháp. Sau khi thị sát chiến trường, Kutuzov hạ lệnh lui binh và thiết lập một hệ thống phòng ngự lớn tại khu vực Borodino, cách Moskva 12km về phía Tây Nam. Đầu tháng 9-1812, quân Nga bắt đầu xây dựng chiến lũy, trận địa pháo.... Lúc này, tại mặt trận Borodino quân Pháp có trên 160.000 lính cùng gần 600 khẩu pháo, còn phía Nga có 132.000 quân và 640 khẩu pháo.

Sáng 5-9, quân Pháp bắt đầu tấn công vào các cứ điểm Konovnitzyn, Kolorzkoi, quân Nga vừa chống trả vừa rút lui về đồn Shevardino. Quân Pháp vượt sông Kolocha tiến đánh làng Utiza. Mờ sáng 7-9, Napoléon dồn toàn lực hòng san bằng phòng tuyến Borodino để mở toang cánh cửa vào Moskva nhằm kết thúc cuộc chiến. Tuy nhiên, quân Nga đã chiến đấu rất dũng cảm và chặn được các mũi tiến quân của Pháp. Đến 6 giờ, quân Pháp chuyển hướng sang thôn Semenovski nhưng bị quân Nga đẩy lùi. Khoảng 7 giờ, Napoléon dùng 8 sư đoàn bộ binh và 3 quân đoàn kỵ binh cùng 120 khẩu pháo mở cuộc đột kích lần thứ hai vào Borodino nhưng vẫn bị quân Nga chặn đứng. Pháp mở cuộc công kích lần thứ 3 sau đó không lâu nhưng lại tiếp tục thất bại.

Ở cánh trái Borodino, quân Pháp chiếm được thôn Utisa và mở 8 đợt công kích vào khu vực phòng ngự Semenovski. Hai bên giành giật nhau từng mét chiến hào và quân Nga đã liên tiếp đánh lui nhiều đợt tấn công của Pháp. Napoléon tung hết lực lượng dự bị vào khu vực phía Tây thôn Semenovski. Kutuzov đưa kỵ binh Nga đánh thọc vào cánh trái của Pháp và tấn công đoàn xe vận tải ở hậu phương của Pháp buộc Napoléon đưa lực lượng về giải cứu nên giảm sức tấn công vào Semenovski. Đến 14 giờ, quân Nga tung đội dự bị cuối cùng vào trận chiến, quân Pháp sau nhiều lần tấn công bất thành lại bị tiêu hao sinh lực quá lớn buộc Napoléon phải rút lui. Đến 18 giờ, Kutuzov tuyên bố chiến thắng và rút khỏi Borodino.

Các nhà sử học đánh giá, trận Borodino là trận đánh đẫm máu nhất lịch sử thế giới trong thế kỷ XIX, với tổng thiệt hại cả hai bên là 73.000 người. Chính sự kháng cự mãnh liệt của người Nga làm cho Napoléon không đạt được mục đích chiến tranh; đồng thời làm suy giảm sức mạnh “Đội quân vĩ đại” mà Pháp đã chinh phục châu Âu trước đó không lâu.

T.P
(Trích các sự kiện nổi bật trong lịch sử)

  • Từ khóa
66723

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu