Thứ 5, 28/03/2024 18:05:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:29, 25/06/2015 GMT+7

Nỗ lực trong công tác gia đình ở Đồng Phú

Thứ 5, 25/06/2015 | 08:29:00 374 lượt xem
BP - Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và thực hiện Chương trình hành động số 03 ngày 13-3-2006 của Huyện ủy Đồng Phú, công tác gia đình đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp ủy đảng và chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, điều kiện sống của các gia đình trên địa bàn huyện, nhất là các hộ DTTS, vùng sâu, xa của huyện đã cải thiện đáng kể, đóng góp vào công cuộc xóa nghèo, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi.


Hội thi nấu ăn nhân ngày Gia đình Việt Nam ở Đồng Phú

Hàng năm, phòng tư pháp tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình; đồng thời thực hiện đăng ký kết hôn theo đúng luật định. Nhờ vậy, tình trạng tảo hôn đã giảm rõ rệt. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội và chống bạo hành, bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới được triển khai sâu rộng. Các hội đoàn thể đã xây dựng các câu lạc bộ (CLB) Gia đình hạnh phúc, CLB Tiền hôn nhân, CLB Kỹ năng sống; CLB Bà mẹ nuôi con giỏi; tổ/nhóm phụ nữ hùn vốn; tương trợ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; CLB “Gia đình phát triển bền vững”; nhóm xung kích “Phòng chống bạo lực gia đình” ở khắp các xã, thị trấn. Hàng năm, huyện tổ chức tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu; tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6; ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ 20-10... Qua hoạt động thiết thực đó đã góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng bạo lực gia đình.

Giai đoạn từ năm 2008-2010, huyện thành lập 15 CLB “gia đình phát triển bền vững”; 15 nhóm xung kích “Phòng chống bạo lực gia đình”, thành lập 9 CLB “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình” ở 11/11 xã, thị trấn. Huyện đã hòa giải thành 450 vụ liên quan đến công tác gia đình. Năm 2009, toàn huyện có 88 vụ liên quan đến bạo lực gia đình thì năm 2014 chỉ có 42 vụ. Công an huyện đã khởi tố 4 vụ liên quan đến bạo hành, bạo lực gia đình. Hàng năm huyện giữ vững tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%. Năm 2014, toàn huyện có 18.138/19.710 gia đình đạt văn hóa (92%); trên 50 khu dân cư được công nhận tiên tiến, văn hóa tiêu biểu.  

  Bích Quý

 

  • Từ khóa
51768

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu