Thứ 7, 20/04/2024 07:13:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:07, 04/05/2019 GMT+7

Trần Bảo Thi - cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng động

Thứ 7, 04/05/2019 | 14:07:00 240 lượt xem
BP - Nhắc đến anh Trần Bảo Thi (ảnh), Phó bí thư Đoàn kiêm Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Sơn Giang, rất nhiều thanh niên thị xã Phước Long biết, bởi anh là cán bộ nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đoàn - hội tại địa phương.

Hơn 10 năm tham gia hoạt động đoàn, trong đó 6 năm công tác tại Đoàn phường Sơn Giang, anh Thi cùng Ban Chấp hành Đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút đông đoàn viên thanh niên tham gia. Nhằm thay đổi phương thức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, anh chủ động đề xuất ý kiến đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, thu hút tập hợp, đoàn kết tuổi trẻ địa bàn tham gia. Tiêu biểu anh đã tổ chức và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng đá, Câu lạc bộ dân vũ Đoàn phường. Với năng khiếu ca hát và thể thao, anh thường xuyên tham gia giao lưu biểu diễn tại các chương trình, hội thao trong và ngoài thị xã. Hằng năm, Đoàn phường đều tổ chức nhiều đợt cho đoàn viên thanh niên ra quân xóa bóc biển quảng cáo, rao vặt trái phép dọc tuyến đường trên địa bàn phường. Là huấn luyện viên cấp I Trung ương của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh chủ động tham gia Câu lạc bộ kỹ năng “Tiểu hùng tinh” của Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã và giữ vai trò Phó chủ nhiệm. Qua đó đã tổ chức nhiều chương trình sôi nổi, thiết thực như các hoạt động giúp nhau làm kinh tế, huấn luyện kỹ năng cho thanh, thiếu nhi, giúp đỡ các thành viên trong cuộc sống... Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Sơn Giang, anh tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phối hợp các chi đoàn tổ chức sinh hoạt lồng ghép, tổ chức nhiều phong trào thanh niên sôi nổi...

Ngoài ra, anh còn kiêm nhiệm cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh phường. Anh đã phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tránh xa tệ nạn xã hội, tín dụng đen...

Với sự đóng góp tích cực cho phong trào đoàn - hội địa phương, anh Trần Bảo Thi vinh dự 2 lần được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bằng khen của Tỉnh đoàn, giấy khen của UBND thị xã Phước Long và nhiều giấy khen khác. Thực hiện lời Bác dặn: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, anh luôn mong muốn xây dựng, tổ chức thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần phát huy sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường, đưa phong trào đoàn - hội ngày càng vững mạnh.

Hoài Nam

  • Từ khóa
82454

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu