Thứ 7, 20/04/2024 05:09:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:19, 10/07/2016 GMT+7

TPHCM: Hơn 100.000 thanh niên tham gia Mùa hè xanh 2016

Chủ nhật, 10/07/2016 | 15:19:00 207 lượt xem
BPO - Sáng nay 10-7, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 23 - năm 2016 do Thành đoàn TNCS TPHCM tổ chức chính thức ra quân. Chiến dịch thu hút hơn 100.000 chiến sĩ tình nguyện là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP tham gia. Đặc biệt, năm nay chiến dịch còn có sự tham gia của hơn 20 bạn trẻ tình nguyện đến từ đất nước Malaysia.

Tham dự buổi lễ có: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, cùng đại diện các sở, ban, ngành TP.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao cờ lệnh xuất quân cho anh Phạm Hồng Sơn (Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM) - Chỉ huy Trưởng chiến dịch Mùa hè xanh 2016. Ảnh: Việt Dũng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM động viên các bạn trẻ trước giờ lên đường tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2016. Ảnh: Việt Dũng

Với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh góp sức xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, các bạn trẻ sẽ đóng góp 2 triệu ngày công để thực hiện các chương trình: bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; uống nước nhớ nguồn, vì an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng hành với thanh thiếu nhi lập thân lập nghiệp; tình nguyện vì trẻ em…. Ngoài TPHCM là địa bàn hoạt động trọng tâm, chiến dịch còn diễn ra tại các tỉnh miền Đồng Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Các bạn thanh niên Malaysia tiếp tục đến Việt Nam tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

Điểm nổi bật trong các hoạt động tình nguyện của chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016 là thực hiện 8 công trình thanh niên, gồm: Nâng cấp - bê tông hóa 40km đường nông thôn, nâng cấp  - bê tông hóa 10km đường hẻm, xây mới - sửa chữa 10 cây cầu bê tông, cải tạo 6 tuyến kênh ô nhiễm, sửa điện - lắp mới đồng hồ nước cho 1.000 hộ nghèo, tặng 2 máy lọc nước ngọt cho vùng hạn mặn và nâng cấp - trang bị 10 sân chơi thiếu nhi ở các huyện ngoại thành của TP. Ngoài ra, ban tổ chức chiến dịch cũng đưa ra một số chỉ tiêu: khám, phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân, xây tặng 50 nhà tình bạn - tình thương…

Các chiến sĩ tình nguyện hào hứng tại lễ ra quân. Ảnh: Tuấn Vũ

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, động viên các chiến sĩ tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ TP, luôn năng động, sáng tạo, góp sức trẻ thực hiện hiệu quả các phần việc trong chiến dịch, góp phần xây dựng TPHCM sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng lưu ý ban tổ chức chiến dịch cần hướng các hoạt động gắn với 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 -2020). Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, làm việc an toàn, chất lượng đến các chiến sĩ tình nguyện.

 Hơn 500 thanh niên tình nguyện khơi thông dòng chảy Rạch Cả Bốn

Sáng nay 10-7, tại phường Thạnh Xuân (quận 12, TPHCM), Quận Đoàn 12 phối hợp với các chiến sĩ tình nguyện trên địa bàn ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 23 - năm 2016 thu hút hơn 500 thanh niên trên địa bàn quận tham gia.

Thanh niên tình nguyện quận 12 khơi thông dòng chảy Rạch Cả Bốn

Nằm trong chuỗi hoạt động Mùa hè xanh 2016 là chiến dịch khơi thông dòng chảy Rạch Cả Bốn. Đây là con rạch có chiều dài khoảng 1.500m nằm trên địa bàn phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc thường xuyên bị ùn ứ rác thải và các loại cỏ dại, lục bình gây khó khăn cho việc khơi thông dòng chảy, làm ô nhiễm môi trường. Sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với khí thế khẩn trương và đầy nhiệt huyết.

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
81712

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu