Thứ 6, 19/04/2024 06:20:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 12:44, 05/02/2017 GMT+7

Tổng thống Philippines rút khỏi hòa đàm với lực lượng nổi dậy

Nguồn TTXVN
Chủ nhật, 05/02/2017 | 12:44:00 95 lượt xem
BPO - Ngày 4-2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố chính phủ nước này sẽ rút khỏi các cuộc hòa đàm với lực lượng nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân mới (NPA), cánh vũ trang thuộc Đảng Cộng sản Philippines.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Trả lời báo giới tại thành phố Davao, ông Duterte cho biết đã ra lệnh cho phái đoàn chính phủ tham gia hòa đàm "thu dọn lều trại và về nhà."

Theo ông Duterte, các cuộc hòa đàm sẽ bị hủy bỏ cho tới khi có một lý do thuyết phục rằng tiến trình này có lợi cho đất nước.

Trước đó vào ngày 3-2, ông Duterte thông báo đã quyết định bãi bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương với NPA. Tiếp đó, quân đội Philippines cũng đã cam kết mạnh tay với lực lượng nổi dậy.

Ngày 1-2 vừa qua, NPA tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương với chính phủ, vì cho rằng Tổng thống Duterte đã không giữ đúng cam kết thả khoảng 400 tù nhân chính trị.

Ngoài ra, NPA cũng cáo buộc quân đội Philippines lợi dụng lệnh ngừng bắn để tiến vào những khu vực do nhóm nổi dậy này kiểm soát.

Tháng 8-2016, NPA đã tuyên bố ngừng bắn nhằm mở đường cho việc nối lại các cuộc hòa đàm vốn bị trì hoãn với chính phủ.

Theo đó, ngừng bắn có hiệu lực từ 28-8-2016 đến ngày 10-2 tới.

Cuộc chiến giữa quân chính phủ và NPA đã làm khoảng 30.000 người thiệt mạng kể từ những năm 1960 đến nay.

NPA hiện chỉ còn khoảng 4.000 tay súng so với lúc cao điểm là 26.000 thành viên.

  • Từ khóa
75959

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu