Thứ 6, 29/03/2024 13:36:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:20, 23/12/2015 GMT+7

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh

Thứ 4, 23/12/2015 | 14:20:00 4,383 lượt xem

BP - * Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 22-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (25-12-1945 - 25-12-2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnhThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thân nhân gia đình một số liệt sĩ...

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Phước. Thực hiện quyết định của Hội nghị Quân sự Nam bộ, LLVT Nam bộ được xây dựng thành 25 chi đội (tương đương cấp trung đoàn ngày nay), mỗi chi đội chịu trách nhiệm 1 tỉnh. Chi đội 1 phụ trách địa bàn Thủ Dầu Một gồm 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước ngày nay, được thành lập ngày 25-12-1945 tại Chiến khu An Sơn.

Ngay sau khi thành lập, LLVT tỉnh Bình Phước với lực lượng nòng cốt là Đại đội 3 trong đội hình Chi đội 1 phụ trách địa bàn Hớn Quản, Lộc Ninh đã kịp thời hỗ trợ cho dân quân, du kích, phong trào đấu tranh của công nhân cao su các đồn điền phát triển mạnh mẽ, tạo thành sức mạnh tổng hợp của LLVT ba thứ quân, đánh địch trên khắp các địa bàn trong tỉnh. Theo đề nghị của Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ tư lệnh Quân khu 7 quyết định công nhận ngày 25-12 hằng năm là Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bình Phước.  

70 năm qua, LLVT tỉnh đã không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Sức mạnh của LLVT tỉnh thể hiện ở việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã biểu dương thành tích của LLVT tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong những năm tới còn rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phải tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mẫu mực trong cuộc sống đời thường, đi đầu trong thực hiện và tích cực tham gia đóng góp vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho cán bộ, chiến sĩ LLVT hôm nay và thế hệ trẻ noi theo.

Dịp này, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng giai đoạn 2010-2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ tư lệnh Quân khu 7 cũng tặng LLVT tỉnh bức trướng 12 chữ vàng truyền thống “Trung dũng - Kiên cường; Chủ động - Sáng tạo; Đoàn kết - Quyết thắng”.

 Minh Luận

  • Từ khóa
14650

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu