|
Các thanh nhiên liệu chưa sử
dụng tại nhà kho của tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Ảnh tư
liệu |
Kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 20-12 đưa
tin, Triều Tiên đã đồng ý với Thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardson cho
phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại
cơ sở hạt nhân Yongbyon của nước này.
Phóng viên CNN đi cùng ông
Richardson đang ở Bình Nhưỡng cho biết, Triều Tiên cũng đồng ý chuyển ra khỏi
nước này các thanh nhiên liệu hạt nhân sử dụng làm giàu urani, thành lập một ủy
ban quân sự và thiết lập một đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên với
Mỹ.
Ông Richardson dự kiến sẽ phát biểu với báo giới ở Bắc Kinh cuối ngày
20-12 sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên năm ngày.
Trong khi đó, Hội
đồng Tham mưu trưởng quân liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, nước này đã bắt đầu
cuộc tập trận bắn đạn thật ngày 20-12 tại vùng biển gần đảo Yeonpyeong, nơi đã
xảy ra vụ đấu pháo hồi cuối tháng 11 làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều
Tiên.
Cuộc tập trận, bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 giờ địa phương (tức 5 giờ
30 giờ GMT), bất chấp những cảnh báo trả đũa từ phía Triều Tiên cũng như dư luận
thế giới qquan ngại.
Trước đó, cư dân trên đảo Yeonpyeong đã được lệnh sơ
tán xuống hầm trú ẩn gần nhất để đề phòng không kích.
Cùng ngày, tờ
Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng bài xã luận kêu gọi toàn thể nhân dân nước này
phản đối chiến tranh và bảo vệ hòa bình.
Bài xã luận cảnh báo đối đầu
quân sự và căng thẳng giữa hai miền đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết, đồng thời
nhấn mạnh rằng phản đối chiến tranh và duy trì hòa bình là điều "sống còn" để
bảo vệ vận mệnh đất nước.
Bài báo cũng cáo buộc việc Hàn Quốc liên tiếp
tập trận quy mô lớn và cố tình xuyên tạc vụ việc ở đảo Yeonpyeong đã đẩy quan hệ
hai miền rơi vào "tình trạng nghiêm trọng nhất" và cho rằng trong bối cảnh hiện
nay không thể có bất cứ cuộc đối thoại hay sự hợp tác nào giữa hai
miền.