Thứ 7, 20/04/2024 17:09:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 17:01, 25/07/2015 GMT+7

Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại huyện Bù Đốp, năm 2015

Thứ 7, 25/07/2015 | 17:01:00 157 lượt xem
BPO - Tối ngày 24-7, tại thị trấn Thanh Bình, Tỉnh đoàn phối hợp UBND huyện Bù Đốp tổ chức tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015.

Sau 24 ngày, 318 sinh viên Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp chính quyền các cấp, Đoàn thanh niên huyện Bù Đốp và nhân dân tổ chức dâng hương, dọn vệ sinh nghĩa trang, tặng quà 137 gia đình chính sách trị giá 34 triệu đồng.

Các chiến sĩ tình nguyện đã sơn, sửa 6 trường học, 20 nhà văn hóa trị giá gần 263 triệu đồng; xây 2 căn nhà tình thương, 3 nhà tình bạn trị giá trên 150 triệu đồng; xây dựng nhà vệ sinh tại điểm ở, trường học trị giá gần 16 triệu đồng; xây dựng 3 tủ sách cho các em thiếu nhi trị giá gần 21 triệu đồng; đổ bê tông sân trường, xây hàng rào trường học trị giá gần 36 triệu đồng; trao tặng 16 bộ máy vi tinh trị giá 64 triệu đồng.

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia sinh hoạt tại đêm tổng kết chiến dịch

Lãnh đạo huyện Bù Đốp trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch

Ông Diệp Hoàng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp trao tặng giấy khen cho các gia đình “nuôi quân” trong chiến dịch

Bên cạnh đó, đoàn sinh viên tình nguyện đã trao tặng 5.600 tập học sinh, 2.725 sách - truyện trị giá gần 79 triệu đồng; trao tặng 126 suất học bổng, 2.497 dụng cụng học tập trị giá gần 50 triệu đồng; tổ chức tuyên truyền sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS dưới nhiều hình thức, phát quang trên 10 km đường…

Đoàn sinh viên tình nguyện đã mở 442 lớp sinh hoạt hè, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện, thu hút gần 14.000 lượt em tham gia; mở 491 lớp ôn tập hè cho gần 16.000 em thiếu nhi; tổ chức 55 giải thể thao, văn hóa văn nghệ cho 2.556 em thiếu nhi tham gia…

Anh Dương Minh Mẫn, Phó bí thư đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng chiến dịch cho biết: “Sau 24 ngày thực tế tại địa phương, gắn bó với cuộc sống sinh hoạt của bà con nhân dân trên miền đất đỏ huyện biên giới Bù Đốp, Đoàn sinh viên tình nguyện đã được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều trong cuộc sống, đồng thời xây dựng được nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, với chừng ấy thời gian và bấy nhiêu công trình thanh niên, hoạt động là còn quá ít so với nhu cầu nhân dân, đặc biệt là các em thanh thiếu nhi. Hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có dịp quay lại Bù Đốp để tiếp tục được giúp đỡ bà con và các em thiếu nhi khó khăn nơi đây”.

Tại lễ tổng kết, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã  tặng giấy khen cho 10 tập thể, 25 cá nhân đoàn viên thanh niên có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến tình nguyện. UBND huyện Bù Đốp tặng giấy khen cho 14 cá nhân và 7 gia đình tiêu biểu “nuôi quân” chiến dịch tại các địa bàn.

Bảo Anh

  • Từ khóa
81559

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu