Thứ 5, 28/03/2024 18:16:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:39, 04/02/2016 GMT+7

Truy điệu và an táng 70 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

Thứ 5, 04/02/2016 | 13:39:00 1,114 lượt xem

BP - 6 giờ 30 phút ngày 3-2, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở hai tỉnh Kratie, Kompongthom, Vương quốc Campuchia và quy tập tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hương viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiễn đưa, an táng hài cốt liệt sĩ tại buổi lễCác đồng chí lãnh đạo tỉnh tiễn đưa, an táng hài cốt liệt sĩ tại buổi lễ

Dự lễ viếng có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đợt 1 giai đoạn 15 (mùa khô 2015-2016), Đội K72 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc thêm 70 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 68 hài cốt liệt sĩ quy tập ở 2 tỉnh Kratie, Kompongthom và 2 hài cốt quy tập tại thị trấn Lộc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh  Huỳnh Anh Minh đã tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước sẽ đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X và Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng đồng bào đã an táng hài cốt và thắp hương lên mộ phần các liệt sĩ.

Ngân Hà

  • Từ khóa
14988

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu