Thứ 6, 19/04/2024 21:42:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:57, 24/05/2015 GMT+7

Tôn vinh những đảng viên bền bỉ, kiên trung

Chủ nhật, 24/05/2015 | 19:57:00 1,297 lượt xem
BPO - 250 đảng viên bền bỉ, kiên trung, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng được tôn vinh và trao huy hiệu Đảng tại buổi lễ trang trọng do Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 23-5.


Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Thị Huệ, phu nhân của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh

 

Đây là những đảng viên được tặng huy hiệu 80 năm, 70 năm, 65 năm và 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo TP.HCM đã trực tiếp trao huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng cho 158 đảng viên có mặt tại buổi lễ; những đảng viên cao tuổi Đảng còn lại do tuổi cao, sức yếu, lãnh đạo TP đã đến trao huy hiệu Đảng tại nhà riêng. 

Mở đầu lễ trao huy hiệu Đảng, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - đến tận chỗ ngồi của bà Ngô Thị Huệ, phu nhân của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, để trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Bà là đảng viên cao tuổi Đảng nhất có mặt tại buổi lễ (chi bộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, thuộc Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP). 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải nhấn mạnh: vinh dự nhận huy hiệu Đảng là sự nhắc nhở mỗi đảng viên cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp sức xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

* Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử bí thư Đảng ủy Thành đoàn TP.HCM

Cũng trong ngày 23-5 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Thành đoàn TP.HCM lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 15 người. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra cùng ngày đã bầu ông Nguyễn Mạnh Cường - bí thư Thành đoàn - tái đắc cử bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt chủ tịch đoàn trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, trong đó đánh giá những mặt làm được của Đảng bộ cơ quan Thành đoàn trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 như: khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị trong các hoạt động; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; nâng cao được vai trò của các cấp ủy chi ủy, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chăm lo tốt đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động... Bên cạnh đó, ông Cường cũng nhìn nhận những hạn chế đó là: công tác phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ chưa được quan tâm đúng mức; tỉ lệ đảng viên từ đoàn viên ưu tú chưa đạt 70% như kế hoạch...

Nguồn TTO

  • Từ khóa
13182

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu