Thứ 6, 19/04/2024 04:27:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:02, 28/06/2018 GMT+7

Tội phạm ma túy tăng cao

Thứ 5, 28/06/2018 | 09:02:00 100 lượt xem

BP - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng đã phát hiện 137 vụ - 167 đối tượng có liên quan đến ma túy, tăng 42 vụ so cùng kỳ năm 2017. Qua đó, các cơ quan chức năng đã thu giữ 469,4g ma túy tổng hợp, 27,2g heroin, 101,6g cần sa khô, 33 cây cần sa, 45 điện thoại di động, 40 xe môtô, 61,7 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác.

Các vụ vi phạm chủ yếu là mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy, trồng cần sa trái phép và tội phạm mang tính chất nhỏ lẻ. Tuy nhiên, tính chất hoạt động của các đối tượng ngày càng manh động, tinh vi, phức tạp. Không những thế, các đối tượng sử dụng ma túy càng trẻ hóa và sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá ngày càng phổ biến. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 96 vụ, với 115 bị can; xử lý hành chính 11 vụ, với 11 đối tượng và đang tiếp tục xử lý những vụ còn lại.

Qua công tác kiểm tra, rà soát của cơ quan chức năng cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.582 người nghiện ma túy, tăng 208 người so với cùng kỳ 2017. Trong đó, số người nghiện ma túy đang sống trong cộng đồng dân cư là 1.211 người; số đang quản lý trong các nhà tạm giữ 30 người, số đang được quản lý trong các trại tạm giam là 118 người; số đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện là 223 người. Cũng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 người nghiện ma túy đã chết và 7 người cai nghiện thành công.

N.N

  • Từ khóa
30957

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu