Thứ 5, 25/04/2024 09:06:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:18, 21/07/2018 GMT+7

Tội phạm liên quan đến ma túy tăng cao

Thứ 7, 21/07/2018 | 09:18:00 122 lượt xem
BP - Theo đánh giá của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định so cùng kỳ. Công tác tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được tăng cường. Tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 90% số vụ án, trong đó án rất nghiêm trọng 42/44 vụ, đạt 95,45% và đặc biệt nghiêm trọng 15/15 vụ, đạt 100%.

Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy được các cơ quan chức năng quan tâm, đấu tranh quyết liệt. Qua đó đã phát hiện 137 vụ - với 167 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, tăng 42 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, toàn tỉnh đã xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông (giảm 43 vụ), bị thương 73 người (giảm 43 người), 94 người chết (giảm 23 người).

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm, đó là: Tội phạm về ma túy vẫn diễn ra phức tạp, toàn tỉnh có 1.582 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 208 người trong 6 tháng đầu năm); số người nghiện tăng và đa số các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có người nghiện; đối tượng nghiện ngày càng trẻ hóa và sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng phổ biến; công tác cai nghiện vẫn còn hạn chế.

Đặc biệt, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn xảy ra ở nhiều địa bàn gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” đã khởi tố 12 vụ - 12 bị can (tăng 6 vụ) và tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” khởi tố 3 vụ - 3 bị can.

K.T

  • Từ khóa
31069

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu