Thứ 3, 19/03/2024 13:57:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:19, 30/12/2015 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Công tác dân vận phải đi vào công việc cụ thể, tránh nói nhiều làm ít

Thứ 4, 30/12/2015 | 06:19:00 1,467 lượt xem
BP - Ban Bí thư vừa có Chỉ thị số 48-CT/TW “Về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: “Công tác dân vận phải tiếp tục hướng về cơ sở, hoạt động có chiều sâu, gần và sát dân hơn”

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2015, diễn ra ngày 25-12, tại hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Thời gian tới, công tác dân vận phải tiếp tục hướng về cơ sở, hoạt động có chiều sâu, gần và sát dân hơn; đồng thời tham mưu, phản biện các chính sách, thậm chí cả những chủ trương của Tỉnh ủy. Hệ thống làm công tác dân vận phải chủ động, nắm và dự báo được tình hình trong dân; nhận những chương trình, công việc cụ thể, tránh chung chung, nói nhiều làm ít; tích cực tham gia phối hợp giải quyết khiếu kiện ngay từ cơ sở...

THAM MƯU TỐT CHO CẤP ỦY LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Năm 2015, điểm chung của hệ thống làm công tác dân vận trong tỉnh là đã phối hợp tham mưu tốt cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ban dân vận các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện và sơ - tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch về công tác dân vận. Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp trong Chương trình hành động số 33/Ctr-UBND, ngày 12-5-2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 3-1-2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Năm 2015, công tác dân vận của chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Chính quyền các cấp trong tỉnh đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Theo số liệu báo cáo đến tháng 10-2015, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 4.416 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, trong đó có 83 lượt đoàn đông người. Qua công tác tiếp dân, các cấp, ngành đã tiếp nhận 1.414 đơn thư các loại, xử lý 100% đơn thư theo quy định. Từ công tác giải quyết khiếu nại đã kiến nghị thu hồi 24.319,4m2 đất và phục hồi quyền lợi cho 5 công dân, thu hồi 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại biểu dự hội nghị

Công tác dân tộc, tôn giáo được Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả, nhất là những chương trình, mục tiêu, chính sách, dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”; lễ hội tôn giáo diễn ra an toàn, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ chỉ huy với Ban Dân vận Tỉnh ủy, đến nay, Bộ chỉ huy đã thành lập 140 tổ công tác dân vận cấp cơ sở. 5 năm (2011-2015), các tổ, đội công tác đã giúp địa phương củng cố, xây dựng cơ sở chính trị tại 18 ấp, sóc vùng sâu; củng cố 15 xã đoàn và 38 chi đoàn, 42 tiểu đội dân quân; xóa 8 ấp không có đảng viên... Cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đóng góp 7.545 ngày công lao động giúp dân; giúp 720 lượt gia đình chính sách thu hoạch mùa; sửa 125,5km đường liên thôn; xây dựng 20 căn nhà tình thương, tình nghĩa...

“Điểm nổi bật trong công tác dân vận của lực lượng biên phòng Bình Phước là đối ngoại biên phòng và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới” - Thượng tá Ngô Duy Thúy, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước khẳng định. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các huyện, xã tăng cường 11 cán bộ, sĩ quan cho xã biên giới; giới thiệu 138 cán bộ, đảng viên các đơn vị cơ sở tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp. Đồng thời vận động, xây dựng 11 nhà đại đoàn kết, tình thương, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng; vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 709 triệu đồng trao tặng 34 con bò giống cho hộ dân tộc thiểu số nơi biên giới...

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các lực lượng vũ trang ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020

Thượng tá Lê Đình Tài, Phó trưởng phòng V28 Công an tỉnh cho biết, từ chương trình phối hợp giữa Ban dân vận và lực lượng công an, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận nâng lên rõ rệt. Công tác phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, trao đổi thông tin hai chiều được duy trì thường xuyên, qua đó giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, liên quan đến dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

XÂY DỰNG NIỀM TIN TRONG DÂN TỪ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 đánh giá: Qua theo dõi cho thấy, những năm qua, sự phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và các lực lượng quân sự, biên phòng, công an có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các lực lượng thực hiện nghiêm túc với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân”.

Về nhiệm vụ của công tác phối hợp trong thời gian tới, Thiếu tướng Võ Quyết Chiến đề nghị, lực lượng vũ trang tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đối ngoại, nhất là với các lực lượng giáp biên thuộc nước bạn Campuchia. Trong đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phải phát huy vai trò trung tâm trong phối hợp với lực lượng để nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh. Thiếu tướng cho rằng, công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, tránh tình trạng “cưỡi ngựa xem hoa”, nên chăng mỗi lực lượng cần có một tổ làm công tác tuyên truyền, vận động tích cực, linh hoạt giải quyết các vấn đề trong mọi tình huống. Phải xây dựng niềm tin trong dân từ hệ thống làm công tác dân vận.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện, thị, đảng ủy trực thuộc và các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 cũng như phong trào thi đua năm 2016.

Hoàng Thu

  • Từ khóa
14691

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu