Thứ 6, 29/03/2024 08:40:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:15, 26/08/2016 GMT+7

Toàn tỉnh xây dựng 218 phòng cho năm học mới

Thứ 6, 26/08/2016 | 07:15:00 595 lượt xem

BP - Toàn tỉnh hiện có 6.500 phòng học ở 4 cấp gồm: mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Để đảm bảo cho năm học mới, ngay trong hè, tỉnh đã đầu tư xây mới 218 phòng học, 54 phòng nội trú; trong đó bậc THPT có 109 phòng học và 54 phòng nội trú; các bậc học còn lại được xây dựng 109 phòng. Tuy nhiên, thực tế, các trường trên địa bàn tỉnh vẫn phải mượn 119 phòng học từ nhà văn hóa, nhà dân..., nhiều nhất là bậc mầm non với 64 phòng. Vì vậy, tỉnh đang tiếp tục xây 238 phòng học ở cả 4 cấp nhằm xóa phòng học tạm, mượn và thay thế các phòng học xuống cấp trong những năm tiếp theo.

Nhiều trường đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, hạng mục nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học năm học mới 2016-2017. Những hình ảnh sau đây phần nào phản ánh việc khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới ở các huyện, thị trong tỉnh.   

Học sinh Trường mầm non Tuổi Thơ (xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) vui chơi trước 8 phòng học khang trang được xây dựng và lắp đặt trang thiết bị với kinh phí 5,8 tỷ đồng, vừa khánh thành cuối tháng 7-2016.

60 thợ, phụ hồ đang ngày đêm thi công công trình Trường mầm non Tân Tiến (Đồng Phú) để kịp ngày tựu trường. Trường được xây với kinh phí 16 tỷ đồng, do Công ty TNHH xây dựng Đồng Phú thi công.

Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà thầu kiểm tra các hạng mục xây dựng ở Trường THPT Phước Bình (Phước Long) ngày 12-8. Trường có 48 phòng học với tổng kinh phí 49 tỷ đồng.

Trường THPT Nguyễn Du (Đồng Xoài) được xây mới 12 phòng học với kinh phí 8 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng thiếu phòng học và đủ điều kiện xét công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm học 2016-2017.

Trường THCS Nguyễn Du (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) được đầu tư xây mới cổng, hàng rào, sơn sửa phòng học, trồng cây xanh... nhằm đủ điều kiện xét chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2016-2017.

Trường THCS Phước Thiện (xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) được đầu tư xây 4 phòng chức năng, nhờ đó khắc phục được tình trạng thiếu phòng học, phải mượn nhà văn hóa của 2 ấp Tân Hưng, Tân Trạch và 1 nhà dân trong những năm học trước.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
86145

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu