Thứ 5, 28/03/2024 23:19:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 22:07, 23/02/2015 GMT+7

317 người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết

Thứ 2, 23/02/2015 | 22:07:00 242 lượt xem
BPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 15 đến 23-2), cả nước xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông làm 317 người chết, bị thương 509 người.


Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc y tế cho bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông 

So với kỳ nghỉ Tết 2014, số người chết tăng 35 người. Đó là thống kê sơ bộ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tính đến chiều 23-2.

Như vậy bình quân mỗi ngày có hơn 35 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Trong đó, đường bộ xảy ra 525 vụ, làm chết 308 người, bị thương 505 người; đường sắt 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người; đường thủy nội địa 1 vụ, làm bị thương 1 người.

So với cùng kỳ tết Giáp Ngọ năm 2014, giảm 40 vụ tai nạn giao thông (giảm 6,9%) nhưng tăng 35 người chết (tăng 12,4%), giảm 82 người bị thương (giảm 13,9%).

Riêng ngày mùng 5 tết (23-2), xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông làm chết 44 người, bị thương 68 người. Trong đó đường bộ 69 vụ, làm chết 43 người, bị thương 68 người; đường sắt 1 vụ, làm chết 1 người.

Đến thời điểm này đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 14 người, bị thương 1 người. Cụ thể tại  Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 1 vụ làm chết 3 người; tại Hưng Yên 1 vụ, 5 người chết; tại Hải Dương 1 vụ làm chết 3 người, bị thương 1 người; tại Quảng Nam xảy ra 1 vụ làm chết 3 người.

TP.HCM giảm số vụ tai nạn

Chiều 23-2, Công an TP.HCM cho biết trong 9 ngày nghỉ tết nguyên đán, TP.HCM xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người và bị thương 55 người.

Con số này giảm cả về số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương so với tết năm 2014.

Theo Công an TP, trong số các vụ tai nạn được ghi nhận, có 5 vụ là do người lái xe tự gây tai nạn, dù số vụ tai nạn do say rượu, bia đã được hạn chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm trước.

Công an TP không ghi nhận vụ tai nạn đường sắt, đường thủy nào, đồng thời đánh giá tình hình trật tự giao thông, lề đường trong các ngày tết được đảm bảo, các tuyến đường lưu thông thông suốt. Tại các địa điểm tổ chức lễ hội và cửa ngõ của TP không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Liên quan tới tình hình an ninh trật tự, Công an TP cho biết ghi nhận xảy ra 83 vụ phạm pháp hình sự, tăng 5 vụ (6,41%) so với cùng kỳ năm 2014. Thống kê cụ thể của Công an TP cho thấy có 2 vụ giết người, 2 vụ cướp tài sản, 2 vụ cướp giật tài sản, 11 vụ cố ý gây thương tích, 38 vụ trộm cắp tài sản...

Thiệt hại về tài sản được thống kê là 28 xe gắn máy, gần 7,5 triệu đồng, 15.500 USD, 400 Euro, cùng nhiều nữ trang, đá quý khác.

Công an TP cho biết, các loại án cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là nguyên nhân tăng số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2014. Thời gian xảy ra các vụ phạm pháp hình sự xảy ra chủ yếu vào ba ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ.

Điểm nổi bật về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP là giữ an toàn cao về cháy, nổ và không để xảy ra đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn TP. Cả TP chỉ ghi nhận 9 vụ cháy nhỏ, không có thiệt hại về người, thiệt hại hơn 565 triệu đồng.  

Kiên Giang: 214 người cấp cứu do đánh nhau dịp tết

Thống kê từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Mùi 2015, toàn tỉnh có 4.479 trường hợp nhập viện cấp cứu, trong đó có 20 người tử vong.

Cụ thể, có 1.532 trường hợp nhập viện liên quan tới tai nạn giao thông, 90 người trong số này bị chấn thương sọ não. 297 trường hợp nhập viện do tai nạn sinh hoạt, 14 trường hợp ngộ độc thức ăn, 214 trường hợp cấp cứu do đánh nhau…

Theo báo cáo tổng hợp của Công an tỉnh Kiên Giang, trong 9 ngày nghỉ Tết có 23 đối tượng bị xử lý hình sự, trong đó có 3 đối tượng phạm tội giết người, 3 đối tượng phạm tội hiếp dâm, 3 đối tượng cướp tài sản, 11 đối tượng đánh bạc, 3 đối tượng trộm cắp.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
51000

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu