Thứ 5, 25/04/2024 23:32:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 22:01, 04/05/2013 GMT+7

Toàn tỉnh có 912 tổ hòa giải

Thứ 7, 04/05/2013 | 22:01:00 1,394 lượt xem

Hiện toàn tỉnh có 111/111 xã, phường thị trấn đăng ký thực hiện chương trình mục tiêu 5 giảm, 863/863 khu dân cư đăng ký và 191.432204.489 hộ gia đình cam kết thực hiện chương trình mục tiêu 5 giảm của tỉnh.

Toàn tỉnh có 2.645 tổ an ninh nhân dân, 912 tổ hòa giải. Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở được các Ban Tư pháp và tổ hòa giải cơ sở tiến hành thường xuyên và chỉ tính riêng trong năm 2012, đã có 1.823 vụ mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong nội bộ nhân dân tại khu dân cư trong nhân dân được hòa giải. Những vụ hòa giải thành công đã góp phần giải quyết vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ ở cộng đồng dân cư. Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng đã xây dựng được 847 thùng thư tố giác tội phạm và tổ chức ký cam kết giáo dục thanh niên như, chậm tiến, đối tượng bị quản chế, cải tạo không giam giữ, án tù treo… với  885 đối tượng.

Đồng thời, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 1.580 nguồn tin, trong đó có 911 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan chức năng khám phá 549 vụ vi phạm pháp luật; bắt và xử lý 726 đối tượng; vận động ra đầu thú 42 đối tượng. Các xã còn phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý 720 người phạm tội, thanh niên hư hỏng, chậm tiến phát sinh từ đầu năm trước và tổ chức đưa ra kiểm điểm, giáo dục trước nhân dân 7.356 đối tượng. Đồng thời, phối hợp quản lý 230 người phạm tội liên quan đến ma túy, người nghiện ma túy, 26 đối tượng mại dâm, 183 đối tượng nhiễm HIV/AIDS phát sinh từ đầu năm tới thời điểm báo cáo; phối hợp tổ chức xét đối tượng đưa đi cơ sở chữa bệnh 88 đối tượng; giúp đỡ chữa trị, phục hồi tại cộng đồng 91 người. Tiếp nhận và tổ chức quản lý, giúp đỡ, giáo dục giải quyết việc làm tại cộng đồng đối với những người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm từ các cơ sở chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội trở về đối với 131 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng đã được giải quyết việc làm… 

Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là từ đầu năm 2012 đến nay đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và đặc biệt là phát huy tốt truyền thống đoàn kết trong nhân dân.

PV

  • Từ khóa
23094

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu