Thứ 5, 25/04/2024 10:46:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:11, 12/01/2018 GMT+7

Toàn tỉnh có 7.168 người khuyết tật được trợ cấp hằng tháng

Thứ 6, 12/01/2018 | 15:11:00 118 lượt xem
BP - Ngày 11-1, Ban công tác người khuyết tật (NKT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác trợ giúp NKT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Võ Văn Mãng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban công tác NKT tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 12.753 NKT được lập hồ sơ. Đến tháng 12-2017, có 7.168 NKT được trợ cấp thường xuyên hằng tháng. Trong đó, 2.207 NKT đặc biệt nặng, 4.961 NKT nặng. NKT nặng và đặc biệt nặng còn được trợ cấp đột xuất khi bị thiếu đói, tai nạn, gặp khó khăn bất khả kháng. Hiện 100% NKT được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Chị Nguyễn Thị Bích Dung - NKT xã Đoàn Kết (Bù Đăng), nhận quà từ Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bù Đăng

Bệnh viện đa khoa tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thị xã đã thành lập khoa phục hồi chức năng, với 125 cán bộ phụ trách. Hiện có 1.376 NKT được hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; 1.077 NKT được thăm, khám, điều trị từ các chương trình dành cho NKT; 178 người được tặng 208 dụng cụ trợ giúp như xe lăn, xe lắc, nạng, gậy. Mặc dù tỉnh chưa có trường chuyên biệt công lập, cơ sở phục hồi chức năng dành cho trẻ khuyết tật nhưng hiện 84 trẻ khuyết tật các dạng như: down, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ được học tại trường tư thục; 72 NKT được đào tạo nghề (nuôi gà, trồng nấm, bóc vỏ hạt điều...); 28 NKT được hỗ trợ sinh kế (56 con dê) góp phần ổn định sản xuất, tăng thu nhập.

Năm qua, Hội Bảo trợ NKT - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ chức hội thi tiếng hát NKT với chủ đề “Khát vọng trái tim”, thu hút 110 NKT tham gia; một số NKT được tuyển chọn, bồi dưỡng, thành lập đội tham dự giải thể thao dành cho NKT toàn quốc và đã giành được 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Các huyện, thị xã tổ chức họp mặt, tặng quà NKT nhân kỷ niệm Ngày NKT Việt Nam (18-4); Ngày quốc tế NKT (3-12) hằng năm. Các hoạt động đã kịp thời động viên NKT tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Năm 2018, Ban công tác NKT tỉnh phấn đấu phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 400 người; phẫu thuật vận động và đa khuyết tật cho 20 người; phục hồi chức năng, cấp dụng cụ chỉnh hình, trợ giúp trên 1.000 người và nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác giúp NKT vơi đi khó khăn, ổn định cuộc sống.

Quang Minh

  • Từ khóa
60103

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu