Thứ 6, 29/03/2024 12:56:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:20, 21/10/2019 GMT+7

Toàn tỉnh có 35.626 đảng viên

Thứ 2, 21/10/2019 | 10:20:00 98 lượt xem
BP - Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác phát triển đảng viên trong nhiều năm qua được các cấp ủy trong tỉnh coi trọng. Riêng nhiệm kỳ 2010-2015, công tác phát triển đảng viên vượt 75,9% so chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, trong 10 năm, từ 2009 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 17.902 đảng viên. Cụ thể, năm 2009 là 1.670 đảng viên; năm 2010 là 1.554, năm 2011: 1.753, năm 2012: 1.758, năm 2013: 1.774, năm 2014: 1.643, năm 2015: 1.772, năm 2016: 1.909, năm 2017: 1.752, năm 2018: 1.580 và trong 7 tháng năm 2019, toàn tỉnh kết nạp 737 đảng viên, đạt 61,41% chỉ tiêu đề ra của năm 2019. Tính đến ngày 31-7-2019, Đảng bộ tỉnh có 769 tổ chức cơ sở đảng, trong đó gồm: 262 đảng bộ cơ sở, 507 chi bộ cơ sở, 2.505 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng 35.626 đảng viên.

Cùng với công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, xử lý các vụ việc vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật. Từ đó đã tạo được chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, ngành, trách nhiệm của người dân trong tham gia góp ý xây dựng đảng. Đặc biệt, chất lượng đảng viên, tổ chức đảng được nâng lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm trên 90%.

P.V

  • Từ khóa
30740

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu