Thứ 6, 19/04/2024 08:12:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:05, 07/03/2019 GMT+7

Toàn tỉnh có 118.640 gia đình hiếu học

Thứ 5, 07/03/2019 | 15:05:00 100 lượt xem
BP - Ngày 6-3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện các chi hội ký kết giao ước thi đua năm 2019Đại diện các chi hội ký kết giao ước thi đua năm 2019

Năm 2018, việc phát triển, củng cố tổ chức hội được cấp ủy các cấp quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 1.253 chi hội, 781 ban khuyến học, 177.431 hội viên, tăng 2.467 hội viên so năm 2017. Nội dung hoạt động khuyến học, khuyến tài có những thay đổi tích cực như tặng quà học sinh nghèo, trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học; đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí ăn học nội trú cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; xây dựng gia đình, dòng họ học tập... Các cấp hội khuyến học không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh triển khai các chương trình học bổng. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học phát triển nhanh và trở thành phong trào rộng khắp. Toàn tỉnh hiện có 118.640 gia đình, 130 dòng họ, 814 cộng đồng và 678 đơn vị học tập được công nhận. Các cấp hội khuyến học đã khen thưởng 30.104 học sinh, trao 4.830 suất học bổng, tặng 7.615 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó, với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, một số đơn vị trao học bổng dài hạn cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Có đơn vị trao học bổng từ tiểu học đến hết bậc trung học hoặc xong đại học.

Ngoài làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể còn tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng. Hiện 111 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trung tâm học tập cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ 2 trung tâm có trụ sở riêng, số còn lại ghép chung với UBND xã, phường, thị trấn và đều được trang bị máy vi tính. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, hiệu quả chưa cao.

Ông Dương Văn Tải, Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh cho rằng, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học; triển khai nhân rộng các mô hình học tập, tổ chức tuyên dương, khen thưởng gia đình, dòng họ, cộng đồng... làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài để động viên, khích lệ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Minh Luận

  • Từ khóa
61946

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu