Thứ 6, 29/03/2024 14:09:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:46, 11/08/2017 GMT+7

Toàn tỉnh có 1.057 người hưởng chế độ trợ cấp chất độc hóa học

Thứ 6, 11/08/2017 | 10:46:00 2,130 lượt xem
BP - Ngày 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2017). Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang; Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thị xã Đồng Xoài về dự buổi họp mặt.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà các gia đình nạn nhân tại buổi họp mặt

Bình Phước hiện có trên 4.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, toàn tỉnh có 1.057 người được công nhận đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp chất độc hóa học, trong đó 408 người là thế hệ con cháu, 649 người bị nhiễm trực tiếp. Trong những năm qua, để xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có cuộc sống ổn định, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh ủng hộ hơn 8 tỷ đồng. Theo đó, hội đã xây dựng 55 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá từ 15-60 triệu đồng tặng các gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở; khoan giếng nước sạch và hỗ trợ vốn giúp các gia đình nạn nhân. Đến nay, 1.057 nạn nhân đã có nhà ở kiên cố và cuộc sống ổn định. Nhiều cá nhân, gia đình nạn nhân đã vươn lên phát triển kinh tế có cuộc sống khá giả.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thị Xuân Trang đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để xã hội hiểu sâu hơn về tác hại của chất độc da cam/dioxin. Tiếp tục quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết chế độ chính sách cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Xã hội hóa việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn. Mở rộng mối quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự giúp đỡ về nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đấu tranh giành công lý cho các nạn nhân.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã trao 72 phần quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng.

T. Hương

  • Từ khóa
9404

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu