Thứ 6, 29/03/2024 16:28:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:20, 12/12/2017 GMT+7

Tọa đàm kết nối xuất khẩu theo chuỗi sản phẩm chăn nuôi công nghệ cao khu vực Đông Nam bộ

Thứ 3, 12/12/2017 | 09:20:00 1,056 lượt xem
BP - Ngày 11-12, UBND tỉnh Bình Phước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với 2 Tập đoàn Hùng Nhơn (Bình Phước) và De Heus (Hà Lan) tổ chức hội nghị tọa đàm kết nối xuất khẩu theo chuỗi các sản phẩm chăn nuôi công nghệ cao khu vực Đông Nam bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự tọa đàm có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam; Phó tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh Frank De Laat; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã của tỉnh Bình Phước và các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ; các chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại ngành chăn nuôi... Buổi tọa đàm còn có sự tham gia của 4 doanh nghiệp đang sản xuất, chăn nuôi theo chuỗi xuất khẩu sang một số nước trên thế giới như: Tập đoàn De Heus (Hà Lan), Tập đoàn Hùng Nhơn (Bình Phước), Công ty Bel Gà (Bỉ) và Công ty TNHH thương mại - đầu tư Biển Đông (Nam Định).

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017, khu vực Đông Nam bộ có 2.744 trang trại nuôi heo quy mô từ 200 con trở lên, trong đó Bình Phước có 217 trang trại; số trại gia cầm quy mô từ 20 ngàn con trở lên có 1.007 trại, trong đó Bình Phước 83 trại...

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến quan tâm đến định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh Bình Phước trong thời gian tới; mong muốn chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình liên kết chuỗi sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi; chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm của Bộ NN&PTNT đối với khu vực Đông Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung... Ý kiến của các doanh nghiệp được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Tổng giám đốc Công ty De Heus Gabor Fluit và Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng giải đáp tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết: Thời gian qua, ngành chăn nuôi Bình Phước phát triển mạnh mẽ, cụ thể tổng đàn heo hiện nay trên 340 ngàn con, tăng 70,84% so năm 2010; tổng đàn gà 4,8 triệu con, tăng 93,37% so năm 2010. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu tư trên các lĩnh vực tại Bình Phước. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu, cam kết tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cũng cho biết: Để phát triển chăn nuôi, bộ đã có đề án xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn, đồng thời hỗ trợ Bình Phước xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, hướng tới xuất khẩu ra các thị trường “khó tính”. Lãnh đạo Bộ NN&PTNT mong muốn, qua hội nghị các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng liên kết không chỉ doanh nghiệp với doanh nghiệp mà giữa các hợp tác xã trong khu vực Đông Nam bộ.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
19546

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu