Thứ 6, 19/04/2024 15:17:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:28, 28/03/2019 GMT+7

Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết phối hợp tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền

Thứ 5, 28/03/2019 | 09:28:00 1,556 lượt xem
BP - Sáng 27-3, tại Hội trường tỉnh diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

>> Bình Phước với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
>> Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực về biển đảo, biên giới
>> Biển đảo trong tim người Việt Nam
>> [Video] Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết phối hợp tuyên truyền
>> [Video] Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Bình Phước hướng về biển đảo Tổ quốc”

Tướng lĩnh Quân chủng Hải quân dự hội nghị có: Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Luyện, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân. Dự hội nghị còn có các tướng lĩnh, chỉ huy Vùng 4, Vùng 2 thuộc Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước dự hội nghị có: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đại diện tuổi trẻ, học sinh, nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm khẳng định: Việc ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Đảng ủy Quân chủng Hải quân là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong công tác tuyên truyền của cả hai bên. Chương trình có mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó tiếp tục huy động mọi nguồn lực vật chất và tinh thần, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên cương.

Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững cho biết: Là quân chủng chiến đấu, quân chủng kỹ thuật, Hải quân nhân dân Việt Nam đang được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có đủ các thành phần binh chủng như tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân, hải quân, pháo - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân và tiếp tục được phát triển, hiện đại hóa mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững trao tặng biểu trưng Hải quân nhân dân Việt Nam cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Vượng, Chính ủy Vùng 4, Quân chủng Hải quân và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh đã ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước với Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân.

Về chương trình phối hợp tuyên truyền, Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững cho biết: Quân chủng Hải quân được Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giao ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với 15 cơ quan Trung ương, cơ quan thông tấn báo chí và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến thời điểm này, Quân chủng Hải quân đã ký kết với 61 tỉnh, thành phố và hoàn thành ký kết với khối các cơ quan Trung ương, còn lại 2 tỉnh, thành sẽ thực hiện trong tháng tới.

Sau lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và 11 huyện, thị xã, thành phố đã trao tặng Quân chủng Hải quân tổng cộng 1 tỷ đồng. Chỉ huy Quân chủng Hải quân đã trao tặng quà lưu niệm cho tỉnh Bình Phước tấm ảnh quý “Bác Hồ đội mũ hải quân” và trao tặng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu trưng hải quân.

90 phút cuối giờ làm việc buổi sáng, Thượng tá Bùi Văn Bền, Phó phòng Tuyên huấn Bộ tư lệnh Hải quân đã thông tin thời sự về tình hình biển đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay của nước ta.

Trần Phương

  • Từ khóa
9846

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu