Thứ 6, 29/03/2024 21:14:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:29, 26/06/2015 GMT+7

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ cao su Phú Riềng

Thứ 6, 26/06/2015 | 08:29:00 389 lượt xem
BP - Qua các phong trào xung kích thi đua lao động sản xuất giỏi, tấn sản phẩm mủ vượt, xây dựng đoàn thanh niên vững mạnh, đoàn viên rèn luyện trở thành đảng viên xuất sắc… tuổi trẻ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (Bù Gia Mập) đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của đơn vị.


Nhiều ĐVTN trong công ty được nêu gương trong học và làm theo Bác

Gương thanh niên tiên tiến

Tuy mới gần 4 năm tuổi nghề, nhưng Bí thu chi đoàn Dương Đình Tài, công nhân khai thác Tổ 2, Nông trường Minh Hưng đã đứng top đầu của đơn vị về vượt sản lượng. Năm 2014, anh đạt sản lượng 9,18 tấn mủ, vượt 30% so với kế hoạch giao. Anh bật mí: “Để vượt sản lượng, tôi luôn tuân thủ thời gian cạo, đúng quy trình kỹ thuật, không cạo phạm, dăm cạo phải đều, không quá dày hoặc quá mỏng, tận thu hết mủ dây, mủ chén, cạo hết phần cây, chủ động máng chắn che mưa...”. Không chỉ là thợ khai thác giỏi, anh Tài còn tích cực tham gia phong trào đoàn nên được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tổ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn 2 vào năm 2012.

Là Bí thư chi đoàn, anh Tài ra sức rèn luyện nâng cao tay nghề, nêu gương cho ĐVTN trong tổ, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua để ĐVTN cùng phấn đấu. Anh kèm cặp, hướng dẫn công nhân mới vào làm, tay nghề còn yếu. Từ sự nỗ lực của bản thân, hai năm qua 2013, 2014, anh Tài đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, là đoàn viên ưu tú.

Tự hào là người đầu tiên của đơn vị được vinh danh thanh niên tiên tiến cụm miền Đông Nam bộ tổ chức vào đầu năm 2015, anh Nguyễn Tấn Hiếu, quyền Tổ trưởng Tổ xử lý nước thải của Nhà máy chế biến Long Hà trở thành gương tiêu biểu cho ĐVTN noi theo. Tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, ngành Khoa học môi trường, năm 2009, anh được tuyển vào làm tại tổ xử lý nước thải của nhà máy.

Vừa làm vừa học hỏi cùng với niềm đam mê, anh Hiếu đã giúp nhà máy tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm nhân công, tránh được những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhờ nuôi cấy, nhân giống thành công vi sinh khử mùi cho hệ thống xử lý nước thải. Kết quả, nước sau xử lý đạt loại A, các chỉ tiêu xả thải đạt tiêu chuẩn quy định. Thành công này đã tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhà máy. Năm 2014, anh vinh dự được Trung ương Đoàn tặng huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”. Là đảng viên trẻ, anh luôn xung kích đi đầu, nêu gương cho ĐVTN học tập, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên, cùng xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Tuổi trẻ xung kích

Phó bí thư Đoàn thanh niên công ty Hoàng Thị Hiệp cho biết: Hàng năm, đoàn thanh niên duy trì các phong trào thi đua “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi”, “Sáng tạo trẻ”, “Tổ thanh niên xung kích”, cùng với công trình “Vườn cây thanh niên”, “Tấn sản phẩm mủ vượt”... Qua đó, nhiều cơ sở đoàn đã sáng tạo trong quá trình thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn từng đơn vị và cho tín hiệu tốt.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích thực hiện tấn sản phẩm mủ vượt”, vào đầu mùa thu hoạch mủ, các cơ sở đoàn cho ĐVTN ký kết giao ước thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch giao. 5 năm qua, toàn công ty có 10.994 lượt ĐVTN tham gia, trong đó 8.343 lượt người vượt từ 3-5% kế hoạch. ĐVTN khai thác 65.019,5 tấn mủ, đạt 103,3% kế hoạch sản lượng đăng ký, chiếm 51,5% sản lượng toàn công ty. Đoàn thanh niên còn xây dựng hệ thống dữ liệu liên quan đến quá trình lao động sản xuất của ĐVTN bằng cách khai thác dữ liệu thông tin trong ứng dụng phần mềm quản lý của công ty và các đơn vị đang áp dụng. Từ đó, đoàn cơ sở trích lọc đối tượng là ĐVTN để tổng hợp kết quả từng tháng, quý, làm cơ sở kịp thời khen thưởng, động viên, khuyến khích người lao động.

Thông qua các cuộc vận động “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ công ty làm theo lời Bác”; tọa đàm “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... từ năm 2010-2014, tổ chức đoàn đã giới thiệu cho Đảng ủy công ty 475 đoàn viên ưu tú và đã có 232 ĐVTN được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hiện công ty có 422 đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn trong tổng số 3.018 đoàn viên. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên lĩnh vực được giao. 5 năm qua, Đoàn thanh niên công ty luôn đạt danh hiệu vững mạnh, được Trung ương Đoàn tặng bằng khen và cờ thi đua; Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng bằng khen và Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu.

Hải Châu

 

  • Từ khóa
81550

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu