Thứ 7, 20/04/2024 12:47:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:28, 28/02/2015 GMT+7

Đội K72 hoàn thành tốt nhiệm vụ đợt 1 mùa khô 2014-2015

Thứ 7, 28/02/2015 | 09:28:00 1,592 lượt xem
BP - Từ 5-11-2014 đến 4-1-2015, Đội K72 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) đã đến khảo sát hơn 30 lượt huyện, hơn 50 lượt xã và hơn 80 lượt phum, đào tìm ở 37 khu vực, trong đó có 7 khu vực có mộ, đã đào trên 2.725 hố, tương đương 5.450m3 đất đá; phát quang mở đường, dọn bãi đào hơn 7.000m2 thuộc địa bàn 2 tỉnh Kratíe, Kongpongthom (Campuchia). Kết quả đã cất bốc, quy tập 26 mộ liệt sĩ, trong đó trên địa bàn tỉnh Kratíe 6 mộ, địa bàn tỉnh Kongpongthom 20 mộ.


Đội K72 quy tập mộ ở phum Sơ Tưng Thộ, xã Tà Mâu, huyện Prết Brôsốp, tỉnh Kratíe

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ của Đội K72 luôn bảo đảm an toàn người và phương tiện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết với chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn. Song song với quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong điều kiện cho phép, đội đã làm tốt công tác dân vận như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 lượt nhân dân ở những nơi đội đứng chân làm nhiệm vụ, tổng trị giá hơn 7 triệu đồng, hỗ trợ gần 10 triệu đồng tiền thuốc cho quân y Tiểu khu quân sự 2 tỉnh Kratíe và Kongpongthom. Ngoài ra còn tổ chức trên 40 ngày công giúp dân thu hoạch mì để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng phục vụ công tác tìm kiếm được thuận lợi hơn... Thông qua công tác dân vận này cán bộ, chiến sĩ của đội đã tạo thêm nhiều niềm tin yêu của chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp Đội K72 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt chặng đường hơn 13 năm “hành quân đưa anh về đất mẹ”.

Như vậy, tính từ đợt 1 giai đoạn 1 (mùa khô 2001-2002) đến hết đợt 1 giai đoạn 14 (mùa khô 2014-2015), Đội K72 đã quy tập được 2.151 mộ liệt sĩ, trong đó 234 mộ có tên và địa chỉ, còn lại 1.917 mộ khuyết danh trên địa bàn các tỉnh Kratíe, Kongpongthom, Munđunkiri và Kongpongcham.

Có được kết quả này cũng là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Bộ tư lệnh Quân khu 7, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Bình Phước; đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, sự giúp đỡ của chính quyền, quân đội và nhân dân các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia và sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K72 trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để có cơ sở cho Bộ tư lệnh Quân khu 7,  Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Bình Phước và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh định hướng chỉ đạo trong thời gian tới, Đội K72 đã phối hợp cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh Kratíe và tỉnh Kongpongthom thống kê, kết luận số mộ liệt sĩ còn lại trên địa bàn 2 tỉnh. Theo đó tính đến hết đợt 1 giai đoạn 14, theo thông tin Đội K72 nắm được, hiện nay trên địa bàn tỉnh Kratíe còn khoảng 118 mộ liệt sĩ, địa bàn tỉnh Kongpongthom còn khoảng 86 mộ liệt sĩ.

Nguyễn Văn Bình

  • Từ khóa
3030

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu