Thứ 5, 25/04/2024 07:17:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:57, 30/10/2013 GMT+7

Tin vắn 30-10

Thứ 4, 30/10/2013 | 19:57:00 134 lượt xem

* 161 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích: Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 161 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích và có 4 trẻ tử vong; 21 ca tai nạn giao thông, 48 trường hợp bị ngã, 7 ca ngộ độc các loại, 2 ca súc vật cắn, 7 ca chết đuối, 5 ca đuối nước và 76 tai nạn thương tích khác. Bù Đăng, Bù Gia Mập, Chơn Thành là các huyện có số trẻ bị tai nạn cao nhất. Nguyên nhân của các vụ thương tích là do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh dẫn đến trẻ thiếu kỹ năng xử lý tình huống, không biết cách bảo vệ bản thân.                        

Xuân Hiệp

* Từ đầu năm 2012 đến nay, UBND huyện Bù Đốp phối hợp với Sở Nội vụ, trường Chính trị tỉnh, Học viện hành chính quốc gia đã gửi đi đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị cho 70 cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước. Số cán bộ, công chức này được hưởng chế độ hỗ trợ của UBND tỉnh theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND. Ngoài ra, toàn huyện còn có 67 cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ theo chương trình tự đào tạo.                                          

T.N

* 28 triệu đồng trao tặng gia đình nạn nhân chìm xuồng: Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh vừa đến thăm, động viên, tặng quà 7 hộ gia đình có nạn nhân trong vụ chìm xuồng ở ấp 8B, xã Lộc Hòa (mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng). Dịp này, Hội từ tế Tzu Chi cũng tặng mỗi gia đình bị nạn 1 triệu đồng.                                        

N.L

  • Từ khóa
47358

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu