Thứ 4, 17/04/2024 02:36:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:52, 09/12/2015 GMT+7

Chuyện ở một tổ công đoàn “đặc biệt”

Thứ 4, 09/12/2015 | 13:52:00 136 lượt xem
BP - Trong chuyến công tác ở Nông trường 5 (Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh), tình cờ chúng tôi gặp gỡ một tổ công đoàn khá đặc biệt. Đặc biệt là tổ chỉ có duy nhất một nam công nhân, cũng là tổ trưởng tổ công đoàn toàn phụ nữ.

Tổ trưởng Phan Thanh Lợi tranh thủ hỏi thăm công nhân nữ trong lúc rảnh rỗi

Ông Phan Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn nông trường cho biết: Nông trường hiện có 23 tổ sản xuất với 753 lao động, trong đó 371 lao động nữ (chiếm 49,3%). Tổ công đoàn “đặc biệt” này là tổ 2 (đội 2) - tổ duy nhất trong 23 tổ có đến 96% lao động nữ. Tỷ lệ lao động ở các tổ khác 45-55% nam hoặc nữ. Tổ 2 có 23 công nhân khai thác nhưng chỉ duy nhất Phan Thanh Lợi là công nhân nam.

Trong không khí tất bật thi đua những ngày cuối năm, anh Lợi vẫn dành thời gian để tiếp chuyện chúng tôi. Anh cho biết, vào làm công nhân khai thác đội 2 từ năm 2007, năm 2013, anh chuyển từ tổ 4 sang tổ 2 và được bầu làm Tổ trưởng công đoàn. 2013 cũng là năm rất ấn tượng với anh khi làm ở một tổ toàn công nhân nữ. Anh Lợi đã được chị em bỏ phiếu ủng hộ tuyệt đối, bầu làm tổ trưởng công đoàn. Anh nỗ lực lao động sản xuất, gương mẫu để không phụ lòng tín nhiệm của nữ công nhân.

Chị Nguyễn Thị Lan, Tổ nữ công hóm hỉnh kể: “Những lúc tổ họp công đoàn, trước đông đảo công nhân nữ có lúc chú Lợi cũng khá lúng túng. Ngoài vấn đề về đời sống công nhân, chị em trong tổ còn dành những câu hỏi “ngoài lề” làm cho chú ấy phải đỏ mặt, ấp úng”.

Anh Lợi là chiến sĩ thi đua cơ sở 7 năm liền. Với bản chất hiền lành, anh thường xuyên giúp đỡ chị em công nhân trong công việc, nhất là trút phụ khi đến giờ giao mủ. “Chị em “chân yếu, tay mềm” lại vướng bận con cái, giờ cao điểm giao mủ, nhiều chị nghĩ ngay đến anh tổ trưởng. Những đề xuất của công nhân nữ về đường hư hỏng, trơn trượt vào mùa mưa đã được anh Lợi kịp thời báo cáo cấp trên. Nhờ đó hệ thống đường trong các vườn cao su của tổ luôn được sửa chữa kịp thời. Chúng tôi không còn bị ngã, đổ mủ như trước đây” - chị Trần Thị Công, công nhân cùng tổ kể.

Ông Phạm Cường, Đội trưởng đội 2 cho biết: Đây là tổ công đoàn “đặc biệt” bởi đông chị em phụ nữ và đặc biệt hơn là tổ tập hợp những tay cạo mủ cự phách nhất nông trường. Tổ đang quản lý diện tích 271,79 ha cao su khai thác và 104 ha kiến thiết cơ bản. Năm 2015, Tổ 2 được giao kế hoạch sản lượng 650 tấn, đến hết 21-11 đã hoàn thành trước 40 ngày, đứng nhất toàn nông trường. Năm 2015, tổ có 4/10 công nhân của nông trường về trước kế hoạch sản lượng 60 ngày.

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
53045

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu