Thứ 6, 29/03/2024 02:47:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:25, 18/01/2018 GMT+7

Tìm thông tin mộ liệt sĩ tại khu Đồi 224, xã Lộc Hòa

Thứ 5, 18/01/2018 | 16:25:00 255 lượt xem
BP - Cán bộ, nhân viên Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh) vừa quy tập được 1 mộ liệt sĩ tại khu đất vườn gia đình ông Hồ Văn Thanh ở ấp 8A, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh).

Ông Hồ Văn Thanh cho biết: Năm 2000, gia đình ông đào lỗ trồng tiêu thì phát hiện 1 bọc tăng ni-lon buộc 2 đầu. Khi làm thủ tục di dời sang vị trí khác để chôn cất thì ông Mai Thành Long, trú cùng ấp, nguyên là chiến sĩ Đại đội 31, Huyện đội Lộc Ninh thông tin, tại vị trí này năm 1968, ông có chôn một chiến sĩ quân giải phóng bị đạn bắn vào đầu hy sinh ven suối gần đó. Khi hy sinh, chiến sĩ này mặc quần áo bộ đội giải phóng, trong túi áo có ghi tên và quê quán. Ông Long có nói tên và quê quán liệt sĩ nhưng đến nay ông Thanh không còn nhớ tên, chỉ nhớ quê liệt sĩ ở Hải Phòng. Khi sang tiểu sành, ông Thanh phát hiện hộp sọ của liệt sĩ có một lỗ thủng đúng như lời ông Long nói. Gia đình ông Thanh đã khâm liệm chôn tại vườn nhà và tổ chức thờ cúng liệt sĩ đến nay. Một thời gian sau, đội tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ Hội Cựu chiến binh xã Lộc Hòa nắm được thông tin đến khảo sát để quy tập hài cốt liệt sĩ thì ông Long đã mất.

Gia đình bà Bùi Thị Bích Loan, là chị gái của liệt sĩ Bùi Văn Khương, sinh năm 1947, nhập ngũ tháng 9-1967, quê quán xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, hy sinh năm 1968 tại mặt trận phía Nam, nhận được thông tin từ một đồng đội cùng đơn vị với liệt sĩ cung cấp đã vào tìm kiếm mộ liệt sĩ tại xã Lộc Hòa. Nguồn tin này cung cấp, liệt sĩ Khương thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, chiến đấu và hy sinh tại Đồi 224, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) do bị bắn vào đầu và hy sinh gần suối. Thông tin này trùng với lưu trữ của Phòng Chính sách Quân đoàn 4 và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lộc Ninh và liệt sĩ Khương chưa được quy tập về nghĩa trang...

Nắm được thông tin, Đại úy Vũ Văn Thọ, Đội phó Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đội K72 đã đưa đơn vị đến đào tìm, quy tập, phối hợp bàn giao cho Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và an táng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước. Đại úy Vũ Văn Thọ cho biết: Đây có thể là mộ liệt sĩ Bùi Văn Khương, quê ở Hải Phòng, nhưng để chính xác rất cần gia đình liệt sĩ xét nghiệm ADN để xác định.

Những ai là đồng đội hoặc các cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại khu vực này biết chính xác về liệt sĩ liên hệ với Đội K72 qua địa chỉ: Đại úy Vũ Văn Thọ, Đội phó Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, điện thoại 0978 228 211.  

Lê Huy Chung

  • Từ khóa
60117

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu