Thứ 5, 25/04/2024 18:23:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:32, 29/05/2013 GMT+7

Tìm mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở tỉnh Kratíe, Campuchia

Thứ 4, 29/05/2013 | 15:32:00 2,525 lượt xem

Vừa qua, Đội K72, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tìm kiếm mộ liệt sĩ ở khu vực suối Tông PRông, thuộc phum STưng Thộ, xã Tà Mâu, huyện Prết Brôsốp, tỉnh Kratíe (Vương quốc Campuchia), tọa độ 71-93.4. Tại đây, đội đã quy tập thêm được 4 mộ liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ cất bốc ở khu vực này lên 12 mộ. Theo thông tin nhân chứng là ông Tà Nhanh, 64 tuổi, ngụ tại phum thì khu vực này có khoảng 20-30 mộ liệt sĩ trở lên.

4 hài cốt trên được chôn thẳng hàng cùng với 8 mộ vào năm 2005 đội đã cất bốc, theo hướng Đông - Tây (đầu quay về hướng Đông). Tất cả đều được chôn bằng hòm ván (đã mục) trong bó tăng màu xanh đen. Mộ số 1 được xác định là liệt sĩ nữ, khi lấy hài cốt có một gói tăng vuông để trên đầu, mở ra có 1 chiếc áo bà ba, màu xanh dương, cúc bấm, khăn rằn sọc trắng đen đã mục. Đặc biệt trên mộ có đặt tấm bia gỗ (gõ mật) hai đầu trên vát xéo. Rất tiếc bìa ngoài bia mộ bị mối xông nên không còn chữ ghi danh tính liệt sĩ. Ở mộ số 2 quần áo đã mục nát. Tương tự, mộ số 3 quần áo cũng mục nát và 1 đôi dép cao su. Mộ số 4 còn một chiếc áo chít gấu màu xanh dương.

Theo người dân địa phương đã sống lâu năm ở đây cho biết, khu vực này là nơi đóng quân của một đơn vị quân đội Việt Nam (không biết tên, phiên hiệu đơn vị) trước những năm 1970. Về vị trí đóng quân ở phía Tây sườn đồi dọc theo con suối Tông PRông hướng Bắc - Nam khoảng hơn 1km. Sau năm 1973, khi đơn vị này rút đi thì dân mới được vào bên trong và thấy khu vực này có nơi chiếu phim, sân bóng chuyền, khu may vá quần áo (quân nhu), bệnh viện (có thể là trạm xá của đơn vị). Đặc biệt có máy phát điện đặt dưới lòng đất (bằng chứng là người dân đã đào và lấy đi nhiều hệ thống dây điện được chôn ngầm trong lòng đất và có cả tủ lạnh bỏ lại...). Ngoài ra, khu vực này còn có giếng nước cách con suối lên theo sườn đồi phía Tây khoảng 200m. Theo kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K72 thì đây là một khu căn cứ lớn, có khả năng là khu căn cứ Cục Hậu cần Miền.

Vị trí khu mộ: Cách suối Tông PRông khoảng 350-400m về hướng Tây, cách khu căn cứ quân sự khoảng trên 300m về hướng Bắc, mộ cách nhau chừng 3-4m (sơ đồ trong bài). 8 mộ đã cất bốc vào năm 2005 đều có gò hình mộ, cách khu 4 mộ vừa đào tìm khoảng hơn 10m. Khi đó rừng còn rậm rạp, vị trí 4 mộ ở thời điểm đó bằng phẳng nên không phát hiện được.

Từ những thông tin, sơ đồ vị trí khu căn cứ, khu vực mộ như trên, Đội K72 rất mong các tổ chức, các đồng chí trước đây từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và chôn cất liệt sĩ ở khu vực này hãy cung cấp thông tin về tên, phiên hiệu đơn vị, đặc biệt là danh tính của 12 liệt sĩ đã cất bốc được qua 2 đợt quy tập. Đồng thời thông tin thêm số lượng mộ liệt sĩ còn lại ở khu vực này để Đội K72 tiếp tục cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Mọi thông tin xin gửi về: Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước (ấp 8, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài); hoặc đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72, số điện thoại tại Việt Nam: 0984.760.057, tại Campuchia: 00855.979.016.025.

Nguyễn Văn Bình

  • Từ khóa
8389

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu