Thứ 6, 19/04/2024 21:13:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:30, 13/12/2017 GMT+7

Tiểu phẩm: Những con số lạc quan

Thảo Nguyên
Thứ 4, 13/12/2017 | 09:30:00 849 lượt xem

BPO - Này, trúng số Vietlott hay sao mà đầu gật gù, mắt nhắm tít vẻ mãn nguyện thế?

  • Vụ này còn hơn cả trúng số ông ạ!
  • Vụ gì?
  • Giờ thì có thể yên tâm rồi, xung quanh thấy tham nhũng rần rần, bắt giam cả đến Ủy viên Bộ chính trị nhưng tình hình ở tỉnh mình rất ổn!
  • Ối giời! Giờ ông lại còn quan tâm đến chính trường nữa kia đấy!
  • Thì chống tham nhũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân mà lại!
  • Mà làm sao ông biết tình hình ở tỉnh mình rất ổn?
  • Thì báo chí trong tỉnh chả thấy đưa tin vụ nào. Vừa rồi thằng cháu tôi đi họp HĐND về, tôi thấy có báo cáo về tình hình chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đọc lên thấy rất phấn khởi ông ạ.
  • Tôi thì không được lạc quan như ông đâu.
  • Phải biết lạc quan cho khỏe người ông ạ. Không phải tỉnh nào cũng được như mình đâu.
  • Ông có thông tin gì chia sẻ cho tôi “khỏe người” với.
  • Thì cả năm mà Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh không phát hiện trường hợp nào vi phạm về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. Trong năm cả tỉnh chỉ phát hiện 1 trường hợp có hành vi tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ. Qua xử lý đơn tố cáo, chỉ có 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Nên nhớ mới chỉ có “dấu hiệu” thôi nhé, và cơ quan có trách nhiệm vẫn đang điều tra. Công tác kê khai tài sản cũng được đánh giá là nghiêm túc, minh bạch và không thấy nêu trường hợp nào vi phạm.
  • Ối giời tưởng gì. Ông cứ làm như chỉ tỉnh ta mới “nghiêm túc, minh bạch” trong kê khai tài sản không bằng. Ông không nhớ báo chí đưa tin năm 2016, cả nước có 1.113.422 người kê khai tài sản mà chỉ có 3 trường hợp bị phát hiện thiếu trung thực thôi à? Mà tôi nghĩ 3 trường hợp bị phát hiện “thiếu trung thực ấy” nhiều khả năng do nội bộ không đoàn kết mà ra.
  • Đang nói chuyện tỉnh mình, ông lại dẫn chứng đâu đâu!
  • Thì ở đâu chả thế. Bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức chỉ nội bộ cơ quan biết rồi được cất kỹ vào hồ sơ đảng viên. Cho dù có được dán lên bảng tin cơ quan, nhưng nếu là mình thì ông có dám đứng đó mà đọc rồi chất vấn các lãnh đạo của mình là kê khai thế này thế nọ hay không?
  • Thì hồ sơ cán bộ được quản lý theo quy chế tài liệu mật thì phải cất kỹ chứ!
  • Theo tôi, cái gì cần bí mật hãy giữ kín. Còn đã xác định việc kê khai tài sản là biện pháp phòng chống tham nhũng thì cứ kê khai xong, phóng lớn, dán ngay tại trụ sở thôn ấp, khu phố nơi cán bộ cư trú để dân giám sát mới hiệu quả.
  • Sao ông cứ nhảy vô họng tôi thế nhỉ. Vì thiếu thông tin nên ông có vẻ tiêu cực quá. Nói để ông biết, một trong những biện pháp ngăn chặn tham nhũng là kiểm tra, giám sát thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Trong năm qua đã có 85 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm nghen!
  • Tôi thì không lạc quan tếu vì “những con số có cánh” như ông. Thử nhìn dinh cơ của nhiều vị cán bộ mà xem, nếu chỉ nhìn vào lương và các khoàn thu nhập chính đáng khác của các thành viên trong gia đình, liệu họ có được những gia tài đáng nể như thế không? Thế nhưng ai mà biết trong bản kê khai tài sản, họ đã kê khai những gì?
  • Ông cần củng cố lại niềm tin trong cuộc sống. Báo cáo của UBND tỉnh về phòng chống tham nhũng nêu rõ như thế, không thể không tin.
  • Từ khóa
19554

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu