Thứ 6, 29/03/2024 07:35:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:36, 08/10/2013 GMT+7

Tiêu hủy 10.500 trứng gia cầm không rõ nguồn gốc

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:36:00 1,691 lượt xem

Đội quản lý thị trường số 6 (TX. Đồng Xoài) vừa phát hiện xe ôtô tải mang biển số 63L-2929 đang dừng chuyển hàng tại khu vực chợ Đồng Xoài, trên xe chở 10.500 trứng gia cầm các loại. Qua kiểm tra, đây là trứng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ do bà Phạm Thị Kim Loan, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là chủ kinh doanh, chuyên chở từ Tiền Giang lên thị xã Đồng Xoài. Bà Loan không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch và nguồn gốc của số trứng gia cầm. Bà Loan khai nhận đã chuyên chở số trứng trên cùng với các mặt hàng tiêu dùng khác để bán cho nhiều cơ sở tại thị xã Đồng Xoài và một số vùng lân cận.


Trứng gia cầm không rõ nguồn gốc được tiêu hủy

Đội quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Loan về hành vi kinh doanh sản phẩm gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Đội đã tịch thu số trứng gia cầm không rõ nguồn gốc và phối hợp với Chi cục thú y thị xã cùng các đơn vị có liên quan tiêu hủy số trứng nói trên. Cụ thể là 4.200 quả trứng vịt, 5.300 trứng gà và 1.000 quả trứng cút. 

Như vậy trong vòng chưa đầy 1 tháng, Đội quản lý thị trường số 6 đã phát hiện và phạt vi phạm hành chính 2 vụ chuyên chở, kinh doanh trứng gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn thị xã, với số lượng trứng tịch thu, tiêu hủy là hơn 20 ngàn quả.         

Nhã Trâm

  • Từ khóa
25412

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu