Thứ 6, 29/03/2024 03:11:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:11, 11/06/2019 GMT+7

Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động rèn luyện và sản xuất giỏi

Thứ 3, 11/06/2019 | 06:11:00 838 lượt xem
BP - Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, công tác tăng gia sản xuất được Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội biên phòng tỉnh quan tâm, đẩy mạnh với nhiều mô hình, cách làm mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày, nâng cao đời sống bộ đội.

Trong những tháng diễn ra khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019, thời điểm nắng nóng, khắc nghiệt nhất, đất đai khô hạn. Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chỉ có bóng mát của vườn cây cao su, không còn sự sống của cây cỏ. Tuy nhiên, trong khu vực tăng gia các loại rau vẫn một màu xanh ngát; giàn bầu, bí, mướp trĩu quả; đàn vịt tung tăng bơi lội dưới ao cá. Đó là kết quả từ sự nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, hăng say lao động tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm đợt hạn hán kéo dài thời gian qua.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thu hoạch cá từ tăng gia sản xuất

Với nhiệm vụ chính trị là huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao, quân số đông, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe cho bộ đội được Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn rất quan tâm, chú trọng. Ban chỉ huy đã phát huy vai trò trách nhiệm, động viên cán bộ, chiến sĩ chủ động, tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần ổn định, nâng cao đời sống của bộ đội. Từ đó, bữa ăn ngày càng được cải thiện; chất lượng rau xanh, thịt, cá sử dụng tươi sống từ nguồn tăng gia sản xuất, bảo đảm định lượng từ 3.200-3.400 Kcal/người/ngày. Không chỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội mà công tác này còn góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy. Đồng thời thông qua tăng gia sản xuất giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và là kinh nghiệm thực tế hữu ích cho cán bộ, chiến sĩ phát triển kinh tế gia đình.

Với lợi thế có nhiều diện tích đất, gần trung tâm huyện, xã nên việc tham khảo, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học, kỹ thuật, lựa chọn cây trồng, vật nuôi cũng như phòng chống dịch bệnh của tiểu đoàn luôn được kịp thời. Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung nguồn kinh phí, nhân lực tăng gia sản xuất theo mô hình vườn - ao - chuồng trong diện tích đơn vị. Đến nay, đơn vị đã đầu tư cải tạo vườn rau, chuồng trại chăn nuôi bò, heo, gà, vịt trị giá 50 triệu đồng; khoan 5 giếng nước sinh hoạt và tăng gia sản xuất. Các đại đội, đội, bộ phận luôn duy trì vườn rau, giàn 10.000m2; đàn heo lai 60 con, 20 con bò, 600 con gà, vịt; 3.500m2 ao cá; vườn cây ăn trái 2.000m2, trồng xen mới 600 cây giá tị vào vườn cao su. Đảm bảo tự túc 100% rau xanh các loại, 50% thịt heo, gia cầm và cá. Tổng thu từ tăng gia sản xuất đạt gần 300 triệu đồng/năm, đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội bình quân 2.000 đồng/người/ngày. Hằng năm, trích quỹ từ nguồn tăng gia sản xuất 20-40 triệu đồng để tu sửa doanh trại, góp phần tạo cảnh quan môi trường đơn vị luôn khang trang, sạch, đẹp. Hằng năm trích từ 40-50 triệu đồng thực hiện công tác chính sách cho bộ đội và hậu phương quân đội dịp lễ, tết.

Phát huy tinh thần tự lực tự cường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã và đang thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất; xác định rõ mục đích của công tác này là cụ thể hóa chủ trương của quân đội tiếp tục thực hiện chức năng lao động sản xuất phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh. Đồng thời thể hiện phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta.

Nguyễn Hoàng Anh

  • Từ khóa
8001

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu