Thứ 3, 16/04/2024 18:39:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:10, 28/05/2012 GMT+7

Tiếp tục xây dựng tượng Phật mẫu bồ tát ở núi Bà Rá

Thứ 2, 28/05/2012 | 17:10:00 1,675 lượt xem

Ngày 28-5, ban quản lý (BQL) công trình tượng đài Phật mẫu chuẩn đề vương bồ tát đã tổ chức hưng công tại đỉnh núi Bà Rá (thị xã Phước Long).

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, đại diện một số sở, ngành trong tỉnh; ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước; một số công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân và hơn 200 trăm tăng ni, phật tử về dự lễ.

Tượng đài Phật mẫu chuẩn đề vương bồ tát 18 tay, cao 49m do công ty cổ phần sinh học Thế Kỷ phát tâm xây dựng, tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2009. Đến nay, công ty Thế Kỷ đã thi công xong ¾ khối lượng móng tượng, tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Thời gian gần đây công ty Thế Kỷ gặp khó khăn về kinh tế nên công trình bị gián đoạn. Mặt khác, đây là công trình mang tầm cỡ khu vực và quốc gia nên một công ty khó đảm trách được. Vì vậy, tháng 4-2012, ông Vũ Đình Quý, Tổng giám đốc công ty cổ phần sinh học Thế Kỷ đã thỉnh đại đức Thích Giác Hiếu, trụ trì chùa Viên Giác Thiền Tự (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đứng ra đảm trách cùng công ty Thế Kỷ vận động nguồn lực để hoàn thiện công trình.

 

Ban trì sự phật giáo các tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh dâng hương tại buổi lễ hưng công

BQL dự án đã thiết kế thêm một số công trình phụ khác, như: sân trước tượng đài, hệ thống cảnh quan, các nhà thờ, tháp bút… Công trình dự kiến được xây dựng trên khuôn viên rộng 3 ha, tổng kinh phí khoảng 110 tỷ đồng.

 

Núi Bà Rá ở độ cao 723m (so với mực nước biển), là một trong những ngọn núi cao nhất khu vực miền Đông Nam bộ. Để lên đỉnh núi, nếu đi cáp treo mất 15 phút, còn đi bằng đường bộ thì lên đến đồi Bằng Lăng, bước thêm 1.767 bậc tam cấp bằng đá là tới đỉnh.

Tại buổi lễ hưng công, đại đức Thích Giác Hiếu, Trưởng ban quản lý dự án đã kêu gọi sự ủng hộ của các công ty, doanh nghiệp, doanh nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để công trình được hoàn thành tốt đẹp.

Trong tháng 6-2012, tượng đài Phật mẫu chuẩn đề vương bồ tát sẽ tiếp tục được xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2015.

Buổi chiều, BQL dự án trao 150 phần quà cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Phước Long.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
4337

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu