Thứ 5, 25/04/2024 13:51:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:41, 06/10/2017 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017-2022

Tiếp tục xây dựng hội CCB mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

Thứ 6, 06/10/2017 | 08:41:00 2,266 lượt xem

>> Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ V

BP - Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Phước là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp hội và hội viên CCB trong tỉnh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trong nhiệm kỳ IV (2012-2017), Hội CCB tỉnh đã đạt được những thành tích quan trọng, làm tiền đề cho những năm tiếp theo để hội phấn đấu đi lên, trở thành một tổ chức chính trị - xã hội tiêu biểu của tỉnh. Trước thềm đại hội, phóng viên Báo Bình Phước đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

PV: Xin đồng chí cho biết một số nét tiêu biểu nhiệm kỳ vừa qua hội đã đạt được?

Đồng chí Huỳnh Văn Nước: Dưới sự chỉ đạo của Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được xác định trong Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ IV. Đối với 7 chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, đã có 6/7 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

Đoàn cán bộ Hội CCB tỉnh tham quan vườn cao su của một hộ CCB sản xuất - kinh doanh giỏi

Đạt được thành tích đó là do các cấp hội đã quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tập hợp, đoàn kết, định hướng cho hội viên tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 4.524 hội viên CCB là đảng viên, 1.209 hội viên tham gia công tác đảng, 1.553 hội viên tham gia chính quyền... Đây là lực lượng rất quan trọng góp phần tích cực cho các cấp hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua là hội đã tổ chức, vận động CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp; xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững; tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là nhiệm vụ mà kết quả đạt được trong những năm qua đưa CCB Bình Phước trở thành điểm sáng, tiêu biểu của cả nước. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 455 hộ nghèo và 298 hộ cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Năm 2016, có 4 hội viên là chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại điển hình dự hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tại Hà Nội. Hội CCB phối hợp với các ngành, đoàn thể tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Nhiều mô hình đạt hiệu quả tích cực như: Chi hội “3 không”, mô hình 1+2, Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”, đoạn đường CCB quản lý, Tiếng kẻng liên gia, CCB xung kích bảo vệ an ninh trật tự, tổ an ninh CCB tự quản... Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đã vận động hội viên hiến 28.737m2 đất, đóng góp 7.544,3 triệu đồng, tham gia 10.315 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa cộng đồng, khơi thông và nạo vét hàng trăm kilômét cống rãnh, kênh mương nội đồng...

PV: Điểm nổi bật của công tác xây dựng tổ chức hội trong nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Văn Nước: Hiện nay, hệ thống tổ chức hội CCB được thành lập đến các thôn, ấp, khu dân cư vùng sâu, xa, khu vực biên giới. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã thành lập 3 tổ chức hội trên cơ sở, 24 hội cơ sở. Hiện toàn Hội CCB tỉnh có 23.669 hội viên, 19 hội trên cơ sở, 197 hội cơ sở và 86 hội cơ sở khối 487. Trong tổng số hội viên CCB của tỉnh có 3.066 hội viên nữ tham gia sinh hoạt tại 111 ban liên lạc nữ CCB xã, phường, thị trấn. Trong chỉ đạo hoạt động, Hội CCB tỉnh đã luôn hướng về cơ sở, lấy cơ sở, các chi, phân hội làm trung tâm; tích cực đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của hội cơ sở, gắn nhiệm vụ của hội với các nhiệm vụ của địa phương. Hội CCB đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Hội động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, trở thành lực lượng nòng cốt, tiêu biểu tại cơ sở.

PV: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới mà đại hội sẽ thảo luận và thông qua?

Đồng chí Huỳnh Văn Nước: Mục tiêu chung trong nhiệm kỳ tới là: Hội tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, kết nạp 100% đối tượng có đủ điều kiện và có nguyện vọng vào hội. 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ công tác hội. Phấn đấu tập hợp 70% trở lên cựu quân nhân có mặt tại địa phương vào sinh hoạt tại các câu lạc bộ cựu quân nhân. Quản lý sử dụng “Quỹ đồng đội” đúng mục đích; hằng năm tăng thêm từ 200-300 ngàn đồng/hội viên, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giúp nhau thoát nghèo bền vững và phát triển kinh tế cho hội viên. Xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát và 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. 100% hội viên CCB vay vốn sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Hội tiếp tục giữ vững nền nếp sinh hoạt, có ít nhất 75% hội viên dự sinh hoạt định kỳ ở chi hội, phân hội. Bình xét thi đua hằng năm có 95% trở lên cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; 97% trở lên hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”; 96% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đại hội lần này cũng sẽ thảo luận 8 nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể với quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với 2 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

T.Bình (thực hiện)

  • Từ khóa
19001

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu