Thứ 5, 25/04/2024 14:05:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:14, 10/10/2017 GMT+7

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Kompongthom và Kratie, Campuchia

Thứ 3, 10/10/2017 | 08:14:00 108 lượt xem
BP - Giai đoạn XVII, mùa khô 2017-2018, Đội K72 Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh về nước.

Theo đó, Đội K72 tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các khu vực có nguồn tin phát hiện mộ và những khu vực chưa có kết luận ở 2 tỉnh Kompongthom và Kratie, Vương quốc Campuchia. Số lượng mộ liệt sĩ dự kiến khoảng 188, trong đó tại tỉnh Kratie 128 mộ, Kompongthom 60 mộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đưa ra phương châm, tư tưởng chỉ đạo là: Làm dứt điểm, phát hiện đến đâu làm ngay đến đó, không phân biệt địa bàn được phân công. Thời gian tìm kiếm trên đất bạn không chỉ giới hạn mùa khô mà tìm kiếm, quy tập cả mùa mưa nếu có thông tin. Đồng thời chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tập trung rà soát kỹ địa bàn được phân công, kết luận từng khu vực đã đào tìm; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang bị, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau...

Giai đoạn XVI, mùa khô 2016-2017, Đội K72 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm ở 32 khu vực thuộc địa bàn 6 huyện, thị xã của 2 tỉnh Kratie và Tbong Khmum. Qua đó, phát hiện 14 khu vực có mộ thuộc huyện Sanoul, thị xã Kratie, tỉnh Kratie và huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum, kết quả đã quy tập được 155 hài cốt liệt sĩ.

H.T

  • Từ khóa
59712

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu