Thứ 6, 29/03/2024 17:52:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:01, 12/12/2018 GMT+7

Tiếp nối tình quân dân như “cá với nước”

Thứ 4, 12/12/2018 | 08:01:00 183 lượt xem
BP - Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16) vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Qua đó, đã góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ trong đơn vị; đồng thời chia sẻ khó khăn với người dân địa phương, tô thắm tình quân dân như “cá với nước”.

Sáng 2-12, hội trường UBND xã Tân Hưng có khoảng 400 người đến khám bệnh. Trên 20 y, bác sĩ của bệnh viện chia thành 4 nhóm để khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân. Đến khám bệnh đa số là người già và phụ nữ dân tộc Tày, Nùng. Cầm phiếu khám bệnh, bà Bế Thị Đẹp (60 tuổi), ngụ ấp Suối Đôi nhăn nhó vì đau khắp cơ thể. Bà cho biết: “Tôi bị sỏi mật, viêm phế quản, hay đau đầu và bệnh về đường ruột. Kinh tế gia đình khó khăn, ít có điều kiện đi bệnh viện. Nay được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tôi hy vọng bệnh sẽ giảm”.

Các thương - bệnh binh, gia đình chính sách sau khi khám bệnh, nhận thuốc còn được tặng quà

Nhờ đứa cháu hàng xóm chở xe máy từ ấp Suối Nhung đến điểm khám bệnh (cách khoảng 15km), bà Phạm Thị Hoa (70 tuổi) nói: “Tôi già rồi, mắc nhiều bệnh như đau dạ dày, xương khớp, viêm gan B... Có thẻ bảo hiểm y tế nhưng lên bệnh viện huyện hoặc tỉnh thì xa. Nay đến để bác sĩ khám và cho thuốc về uống”.

Phía ngoài hội trường, số người đến khám bệnh mỗi lúc một đông. Anh Hoàng Chi Lăng (38 tuổi, dân tộc Tày) ở ấp Suối Đôi dìu mẹ là bà Mã Thị Lương vào phòng đợi. Anh trò chuyện: “Tâm lý người già được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà thì mừng lắm. Các cụ toàn bệnh mãn tính. Vì vậy, dù đang trút mủ cao su ngoài vườn nhưng tôi vẫn tranh thủ chở bà ra khám bệnh”.

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Như, công nhân may ở Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, bị viêm xoang, trán và hàm rất đau, cũng tranh thủ ra khám và xin thuốc. Ông Phùng Văn Lèn (1949), dân tộc Tày, bệnh binh 2/3, nhà ở ấp 5, mới mổ sỏi thận cách đây hơn nửa tháng cũng ra khám bệnh. Ông cho biết: “Vết mổ tiến triển tốt, bác sĩ dặn tôi phải thường xuyên đi khám và uống thuốc đều đặn, tích cực đi bộ và bồi bổ sức khỏe để vết thương mau lành”.

Trực tiếp khám bệnh cho người dân, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y 16 cho biết: “Đa phần người dân bị các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, viêm đa khớp. Nhận thức của người dân về giữ gìn sức khỏe đã được nâng lên. Tuy nhiên phần nhiều do kinh tế khó khăn, không thường xuyên đi khám, điều trị dẫn đến mắc một số bệnh mãn tính. Quá trình khám tại đây, ngoài phát hiện bệnh, cấp thuốc, chúng tôi còn tư vấn bà con nâng cao ý thức phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng”.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, trên cơ sở đề nghị của nhân dân và chính quyền địa phương, tháng 7-2018, một số hộ dân tại các xã Tân Phước và Tân Hưng đã được chuyển tuyến khám bệnh bằng bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Quân dân y 16, do đường đi thuận tiện, gần hơn so với bệnh viện huyện, tỉnh nên từ đó đến nay, việc khám, chữa bệnh của người dân thường xuyên hơn. 

Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Vũ Văn Lành cho biết: Toàn xã có 11 thành phần dân tộc sinh sống. Trong đó DTTS trên 40%, chủ yếu là người Tày, Nùng tập trung ở các ấp Pa Pếch, Suối Nhung. Vì xa trung tâm nên điều kiện kinh tế cũng như việc chăm sóc sức khỏe còn nhiều khó khăn. Vì vậy, hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà của Bệnh viện Quân dân y 16 khiến bà con rất phấn khởi. Cấp ủy, chính quyền xã mong bệnh viện cũng như các đoàn công tác xã hội khác tiếp tục quan tâm góp phần làm cho đời sống người dân nơi đây ngày càng tốt hơn.

Năm 2018, Bệnh viện Quân dân y 16 tổ chức 9 lần khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà đồng bào DTTS nghèo ở các địa bàn trong và ngoài tỉnh. Huy động 180 lượt y, bác sĩ khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 người, kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Riêng tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú có 400 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, 350 người là thương - bệnh binh, gia đình chính sách được tặng quà với tổng kinh phí 55 triệu đồng.

Quang Minh

  • Từ khóa
61570

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu