Thứ 5, 25/04/2024 20:50:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:44, 22/02/2017 GMT+7

Tích cực vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ 4, 22/02/2017 | 09:44:00 104 lượt xem
BP - Ngày 21-2, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và bàn kế hoạch thực hiện trong năm 2017. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh phát động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được 516 cuộc, với 32.276 lượt người tham gia, cắt dán 650 băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở được hơn 730 giờ... Từ năm 2015-2016, Sở Công thương chủ trì xây dựng 2 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại các thị xã Đồng Xoài, Bình Long, mức tiêu thụ hàng hóa tăng 30-50% so với thời điểm chưa xây dựng mô hình. Tổ chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá; hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, phiên chợ hàng Việt về nông thôn, khu dân cư, khu công nghiệp, thu hút 320 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham gia, với 450 gian hàng được tổ chức tại 10 địa điểm ở các xã, phường, thị trấn và trung tâm các huyện, thị trong tỉnh. Có 64 ngàn lượt khách tham quan và mua sắm, doanh thu đạt khoảng 12 tỷ đồng... Dịp tết Nguyên đán 2017, các đội kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra 202 cơ sở, phát hiện 114 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính trên 950 triệu đồng; tịch thu hàng hóa có giá trị ước tính trên 280 triệu đồng...

Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, dẫn đến việc triển khai ở một số nơi còn chậm. Công tác tuyên truyền ở một số cơ quan, đơn vị chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm, chỉ rộ lên ở những đợt cao điểm, tác động của công tác tuyên truyền về cuộc vận động chưa nhiều. Tình trạng hàng gian, giả, nhập lậu, kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản đề nghị các thành viên ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của từng đơn vị trong năm 2017 gửi cơ quan thường trực để tổng hợp xây dựng kế hoạch chung. Ban chỉ đạo sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động ở một số đơn vị.

T.Phước

  • Từ khóa
41145

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu