Thứ 6, 29/03/2024 08:32:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:53, 01/03/2016 GMT+7

Giao nhiệm vụ cho Đội K72 trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Thứ 3, 01/03/2016 | 13:53:00 1,660 lượt xem
BP - Ngày 29-2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho Đội K72 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước đợt 2, giai đoạn 15 (2015-2016). Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành dự lễ.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72 cho biết: Đợt 1 giai đoạn 15, đội đã tìm kiếm, cất bốc được 71 mộ liệt sĩ. Trong đó có 68 mộ tại Campuchia và 3 mộ trong nước. Như vậy, tính đến hết đợt 1, đội đã tìm kiếm, quy tập được 2.282 mộ liệt sĩ cả trong và ngoài nước. Trong đó, 236 mộ có tên và địa chỉ chính xác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của đội luôn bảo đảm an toàn người và phương tiện; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết với chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn.

Đội cũng đã làm tốt công tác dân vận, như: khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 350 lượt người dân nước bạn ở những nơi đội đứng chân làm nhiệm vụ, với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng; chi tiền cho công tác tuyên truyền thu thập thông tin nhân chứng 20 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh khen thưởng 7 cá nhân người Campuchia có thành tích phối hợp với đội quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ... góp phần tạo niềm tin yêu của chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn với cán bộ, chiến sĩ Đội K72.

Đại tá Nguyễn Văn Bình cho biết, kết thúc giai đoạn 14, theo thông tin xác minh, trên địa bàn tỉnh Kratie còn khoảng 139 mộ liệt sĩ, tỉnh Kompongthom khoảng 69 đến 93 mộ. Chuẩn bị cho đợt tìm kiếm, cất bốc đợt 2, đội đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn tốt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai đề nghị cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ phải giữ vững lập trường, tư tưởng, xử lý khéo léo các vấn đề phát sinh; phối hợp với ban chuyên trách của nước bạn để xử lý, giải quyết, đồng thời báo cáo về ban chuyên trách của tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Minh Luận

  • Từ khóa
3379

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu